Mỗi độ Tết đến, xuân về, các bản làng người H'Mong ở phường Mộc Sơn (Sơn La) lại rộn ràng trong sắc màu thổ cẩm và âm vang tiếng khèn gọi bạn. Cũng như Tết Nguyên đán của người Kinh, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc H'Mong không chỉ là dịp sum vầy, tạ ơn tổ tiên và cầu mong một năm mưa thuận gió hoà, bản làng no ấm, mà còn là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ.

Lễ hội: Xuân về bản em
Theo phong tục, đồng bào dân tộc H'Mong thường đón Tết cổ truyền sớm hơn Tết cổ truyền của dân tộc Kinh 1 tháng. Vì vậy, những ngày này, không khí và sắc xuân đã ngập tràn khắp các bản làng. Tại bản Co Sung, niềm vui đón chào năm mới của đồng bào H'Mong càng thêm náo nhiệt khi có các em học sinh Trường Mầm non Đông Sang cùng tham gia.

Học sinh Trường Mầm non Đông Sang tái hiện lại điệu múa đồng bào dân tộc H'Mong
Không gian bản làng vào xuân được tái hiện gần gũi qua những hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, từ trình diễn trang phục truyền thống đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Điểm nhấn là cuộc thi giã bánh dày, nơi tiếng cười trẻ thơ hòa cùng nhịp rộn ràng ngày Tết, để các em học bằng trải nghiệm, cảm nhận Tết không chỉ là ngày vui mà còn là giá trị văn hóa.

Tục giã bánh Dày của đồng bào dân tộc H'Mong
Cô giáo Lò Thị Nhung, Trường Mầm non Đông Sang, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ: Nhà trường có 207 trẻ là người đồng bào dân tộc H'Mong và mục đích tổ chức lễ hội xuân về bản em nhằm mang đến cho các con có một ngày hội vui tươi, ấm áp. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giúp các con được hòa mình trong không khí đón chào năm mới và thêm yêu nét đẹp văn hóa truyền thống. Đồng thời, đây cũng là dịp để kết nối gia đình, nhà trường và cộng đồng, mang đến cho các con có một mùa xuân ấm áp.
Với các em nhỏ, mỗi hoạt động là một bài học trực quan về giá trị văn hóa truyền thống để các em hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc mình cần được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ. Em Vàng Thành Đạt, học sinh Điểm trường Pa Phách, Trường Mầm non Đông Sang, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La nói: Tham gia chương trình này con thấy rất vui và bổ ích. Giúp con hiểu thêm về văn hóa của dân tộc H'Mong.
Niềm vui ngày Tết càng trọn vẹn khi những phần quà nghĩa tình được gửi trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy không giàu về vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần rất lớn, góp phần giúp các em đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đối với học sinh nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bà Tòng Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Chúng tôi rất xúc động khi được chứng kiến các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm không gian văn hóa đồng bào dân tộc H'Mong qua những phong tục tập quán truyền thống của dân tộc. Góp phần giáo dục cho lứa tuổi mầm non giữ gìn và lan tỏa bản sắc dân tộc. Và nhà trường đã thực hiện rất tốt trong việc lấy học sinh làm trung tâm để các em được học tập bằng trải nghiệm và lớn lên cùng văn hóa.
Bình luận (0)