Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị áp giải tới tòa án liên bang tại Manhattan, New York, ngày 5/1/2026. (Ảnh: Reuters)
Theo cáo trạng được công bố ngày 23/4, cựu Trung sĩ Gannon Ken Van Dyke - vốn đang phục vụ tại căn cứ Fort Bragg trước khi bị bắt - bị cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược trên nền tảng dự đoán Polymarket về việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sẽ bị bắt giữ.
Công tố viên cho biết Van Dyke đã mở tài khoản từ cuối tháng 12 và đặt khoảng 32.000 USD vào kịch bản ông Maduro “rời nhiệm sở” trước tháng 1. Trong khi đó, binh sĩ này bị cáo buộc tham gia lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch mang tên “Absolute Resolve”, nghĩa là có thể được tiếp cận thông tin mật trước khi đặt cược.
Van Dyke bị truy tố 5 tội danh, bao gồm đánh cắp và lạm dụng thông tin chính phủ, cùng các hành vi gian lận. Người này dự kiến ra tòa lần đầu tại bang North Carolina.
Cơ quan chức năng cho biết Van Dyke đã thực hiện 13 lần đặt cược trong giai đoạn từ 27/12/2025 đến 2/1/2026, trong đó lần cuối diễn ra chỉ vài giờ trước khi chiến dịch bắt giữ diễn ra. Khoản lợi nhuận hơn 400.000 USD được chuyển sang một ví tiền mã hóa ở nước ngoài trước khi đưa vào tài khoản môi giới trực tuyến nhằm che giấu nguồn gốc.

Biểu ngữ có hình ông Hugo Chávez và ông Nicolás Maduro gần nhà tù Yare, bang Miranda, Venezuela, ngày 21/4/2026. (Ảnh: AFP)
Ông Jay Clayton, công tố viên liên bang khu vực Nam New York, nhấn mạnh những người được giao bảo vệ bí mật quốc gia không được phép sử dụng thông tin đó để trục lợi cá nhân.
Trong diễn biến liên quan, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng đã đệ đơn khiếu nại dân sự, yêu cầu hoàn trả lợi nhuận và áp dụng các khoản phạt tài chính.
Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch bí mật nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro tại Caracas hồi cuối tháng 1. Ông Maduro sau đó được đưa tới New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và đã tuyên bố không nhận tội.
Nền tảng Polymarket cho biết đã chuyển thông tin vụ việc cho Bộ Tư pháp Mỹ sau khi phát hiện dấu hiệu giao dịch dựa trên thông tin mật, đồng thời khẳng định hành vi này không được chấp nhận.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh các thị trường dự đoán đang phát triển nhanh, với khối lượng giao dịch tăng mạnh. Nhiều nghị sĩ Mỹ đã đề xuất siết chặt quy định nhằm ngăn chặn hành vi giao dịch nội gián liên quan đến các sự kiện chính trị và an ninh.
Bình luận (0)