Hành trình đến Top 3 'Học viện ngôi sao' của Khắc Minh, Thảo Nhi, Phú Thiện

PV-Thứ tư, ngày 16/12/2015 20:03 GMT+7

Top 3 Học viện ngôi sao gồm Phú Thiện, Khắc Minh và Thảo Nhi.

VTV.vn - Phú Thiện, Thảo Nhi và Khắc Minh đang nỗ lực hết mình để trở thành Quán quân Học viện ngôi sao mùa thứ 2.

Hai đêm thi bán kết vừa qua của Học viện ngôi sao 2015 đã xác định ba thí sinh cuối cùng bước vào đêm Chung kết để cùng tranh ngôi vị Quán quân, bao gồm Phú Thiện, Thảo Nhi và Khắc Minh. Các thí sinh đang nỗ lực hết mình để giành chiến thắng.

Mỗi thí sinh đều sở hữu những tài năng và cá tính, phong cách âm nhạc rất riêng. Trước thềm đêm Chung kết và trao giải, top 3 đã có một buổi chụp hình với nhiếp ảnh gia Danny Nguyễn. So với lúc vừa bước vào nhà chung, top 3 dường như đã có một cuộc “lột xác” ngoạn mục về hình ảnh lẫn phong cách.

Nếu như Thảo Nhi luôn tận dụng giọng hát nội lực của mình để biến tấu những bài hát quen thuộc thành tiết mục của riêng mình, Phú Thiện lại may mắn sở hữu một chất giọng cao vút và khả năng vũ đạo cực tốt. Trong khi đó, Khắc Minh lại luôn được đánh giá rất cao bởi quãng giọng trầm rất đặc biệt và một “chiến lược” bùng nổ rất đúng thời điểm. Để có được kết quả như hiện tại, cả 3 thí sinh đều phải trải qua khoảng thời gian gần 3 tháng học tập và rèn luyện chăm chỉ tại ngôi nhà chung của Học Viện Ngôi Sao.

Khắc Minh – Từ lớp trưởng năng nổ đến “soái ca” “đốn tim” fan

So với ba thí sinh còn lại, Khắc Minh là học viên có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu nhất. Bên cạnh đó, việc sở hữu chất giọng trầm hiếm có cũng là một lợi thế vô cùng lớn của Khắc Minh. Ngoài ra, với biệt danh “soái ca” vì vẻ ngoài điển trai của mình, Khắc Minh luôn sở hữu lực lượng fan hùng hậu nhất nhà chung và một trong những thí sinh tiềm năng nhất cho ngôi vị Quán quân.

Càng đi sâu vào cuộc thi, lớp trưởng nhà chung đã thật sự “lột xác” khi khẳng định tài năng qua những bài hát đa dạng về thể loại và những lựa chọn đúng đắn mang tính bứt phá rất kịp thời của mình. Ở những tuần đầu tiên, Khắc Minh đã xây dựng hình ảnh một anh chàng nhẹ nhàng, lịch lãm đầy nam tính với những ca khúc thuộc dòng nhạc Country sở trường. Người hâm mộ chắc hẳn vẫn còn rất ấn tượng với Quando Quando Quando hay Vì em quá yêu anh (ca khúc của Mỹ Tâm) được Khắc Minh thể hiện vô cùng thành công trên sân khấu.

Vào những tuần tiếp theo, Khắc Minh đôi lần gặp khó khăn ở những chủ đề như “Nhạc Dance”, “ Trình diễn vũ đạo nâng cao”…. Tuy nhiên, Khắc Minh đã chinh phục được những thử thách ấy bằng những lựa chọn phù hợp với khả năng của mình. Càng đi sâu vào vòng trong, nhận thấy bản thân mình có phần xuống tinh thần với những màn trình diễn “đều đều”, Khắc Minh đã nhanh chóng lấy lại phong độ và thật sự bùng nổ khi thử sức ở thể loại tự sự. Trong đó, hai bài hát Linh hồn và thể xác và single mới nhất Có đôi khi (sáng tác Thanh Tâm) được coi là thành công “vang dội” nhất của Khắc Minh, tạo “đòn bẩy” giúp anh tiếp tục chiến thắng ở những đêm thi sau và tiến thẳng vào vòng chung kết.

Phú Thiện khẳng định bản thân với nhiều dòng nhạc đa dạng

Hướng đến hình tượng ca sĩ đa năng, vừa hát hay vừa nhảy đẹp, Phú Thiện đang dần xây dựng được phong cách âm nhạc ấy trong lòng khán giả. Những tiết mục dự thi của Phú Thiện luôn đem đến sự thoải mái và hài lòng cho người xem bởi sự kết hợp hài hòa giữa giọng hát cao vút đầy tinh tế cùng phần vũ đạo đẹp mắt.

Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, Phú Thiện đã “bỏ túi” cho mình nhiều phần trình diễn ấn tượng như Dòng thời gian, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… Đặc biệt, ở ca khúc Chỉ có em (sáng tác Hoàng Tôn), Phú Thiện còn khiến nam ca sĩ Noo Phước Thịnh “lo ngại” vì phải cạnh tranh với một “Noo Phú Thiện” là đối thủ “đáng gờm” trong tương lai. Single đầu tay Lười (sáng tác Châu Đăng Khoa) hứa hẹn sẽ là sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành của Phú Thiện cùng với định hướng âm nhạc của mình.

Thảo Nhi – nữ học viên nổi trội nhất của Học viện

Thí sinh nữ duy nhất của top 3 – Thảo Nhi luôn được các chuyên gia khách mời và ba giám khảo chính đánh giá rất cao về khả năng của mình. Thảo Nhi cũng là người giữ kỉ lục về số lần lọt vào top xuất sắc cũng như số ngôi sao lợi thế giành được qua các tuần.

Khác hẳn với cô bé nhỏ nhắn vẫn hay ngại ngùng và sợ sệt trong cuộc sống, Thảo Nhi trên sân khấu là một nữ ca sĩ tự tin và đa dạng. Đôi khi thật tâm trạng với Trái đất tròn hay Make you feel my love, có khi lại đầy gai góc và mạnh mẽ với Bí mật người ra điWhite love. Cũng có lúc, Thảo Nhi lại trở về sống đúng độ tuổi trẻ trung của mình với hình ảnh vui tươi, nhí nhảnh khi trình bày bản hit Vì tôi còn sống của Tiên Tiên.

Tuy nhận được kỳ vọng lớn từ mọi người nhưng Thảo Nhi cho biết mình không hề cảm thấy áp lực vì kỳ vọng đó, mà ngược lại, cô đã biến điều đó thành động lực để cố gắng hơn nữa trong những vòng thi ngày càng khó khăn hơn. Vào đêm thi Bán kết tuần trước, Thảo Nhi đã giới thiệu single đầu tiên của cô mang tên Lá rớt trên vai (sáng tác Phạm Toàn Thắng) đến khán giả. Hi vọng với cá tính và tài năng của mình, Thảo Nhi sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước