Mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập, trong đó bản Chít, xã Mường Than là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Công an tỉnh Lai Châu bám lũ dữ, cứu dân trong vùng cô lập. (Nguồn: CALC)
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động 35 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Vượt dòng nước xiết, đưa 18 người dân đến nơi an toàn
Công tác cứu nạn, cứu hộ được triển khai trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, dòng nước cuốn theo đất đá chảy xiết; địa hình bị chia cắt, nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Việc tiếp cận các điểm bị cô lập đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phải khẩn trương, thận trọng và chủ động triển khai nhiều phương án phù hợp với diễn biến thực tế.

Không quản hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lai Châu đã bám sát địa bàn, tiếp cận các khu vực bị cô lập, tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt và hỗ trợ người dân rời khỏi vùng nguy hiểm. (Ảnh: CALC)
Đến sáng ngày 18/7/2026, lực lượng chức năng đã giải cứu được 18 người dân mắc kẹt, đưa đến nơi an toàn; đồng thời phối hợp tìm kiếm được 4 thi thể nạn nhân. Công tác tìm kiếm 4 người còn mất tích tiếp tục được khẩn trương triển khai.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, vừa tổ chức tìm kiếm nạn nhân, vừa hỗ trợ Nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: CALC)
Trong bối cảnh mưa vẫn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn hiện hữu, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục duy trì lực lượng thường trực, huy động tối đa phương tiện, thiết bị, bám sát những khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Bám trụ hiện trường, tiếp tục tìm kiếm người mất tích
Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, Đại tá Khoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, yêu cầu các lực lượng tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm người mất tích; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đại tá Khoàng Văn Thương - Phó Giám đốc Công an tỉnh thứ 3 từ bên phải sang chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: CALC)
Cùng với công tác tìm kiếm nạn nhân, các lực lượng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ Nhân dân di dời người, tài sản khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định đời sống người dân.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lai Châu duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.
Tại các khu vực bị ảnh hưởng, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám trụ hiện trường, rà soát địa bàn, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các phương tiện, thiết bị chuyên dụng được duy trì trong trạng thái sẵn sàng, phục vụ công tác cứu hộ và ứng phó với những tình huống thiên tai có thể tiếp tục xảy ra.

Tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ" được thể hiện bằng những hành động cụ thể giữa dòng nước lũ: khẩn trương tiếp cận khu vực bị cô lập, đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, hỗ trợ di chuyển tài sản và kiên trì tìm kiếm những người còn mất tích. (Ảnh: CALC)
Trong điều kiện thời tiết, địa hình tiếp tục gây nhiều trở ngại, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lai Châu vẫn duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành.
Bình luận (0)