Trong số những người mất tích có hàng trăm công dân nước ngoài thuộc hơn 30 quốc tịch. Theo thông tin mới nhất, quân đội Nepal đã cứu được 350 người tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.
Theo các nhà khoa học, thảm họa bắt nguồn từ một khối băng khổng lồ trên sông băng ở độ cao hơn 2.000 m thuộc dãy Himalaya. Khối băng vỡ ra, trượt xuống sông Lhende Khola, gây rung chấn và kích hoạt dòng lũ như sóng thần tràn xuống hạ lưu.
Thiệt hại không chỉ xảy ra tại Nepal mà còn lan tới khu vực cửa khẩu Gyirong - Rasuwa trên biên giới Nepal - Trung Quốc.
Từ vùng núi Himalaya, khối băng, đá và đất trượt xuống thung lũng. Các phân tích ban đầu cho rằng vụ sụp lở đã chặn dòng sông Lhende Khola. Nước dồn lại phía sau khối băng lở trước khi điểm chặn bị vỡ, tạo thành dòng lũ di chuyển theo địa hình dãy Himalaya.
Ban đầu, tín hiệu địa chấn xuất hiện cùng thời điểm khiến nhiều người cho rằng một trận động đất đã xảy ra. Tuy nhiên, phân tích sau đó của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho thấy chính vụ sụp đổ khối sông băng đã tạo ra rung chấn.

(Ảnh chụp màn hình)
Tại vùng núi cao, những thung lũng hẹp biến dòng chảy thành một hành lang tăng tốc. Dòng nước cuốn theo bùn, đá và cây cối, lao xuống các khu dân cư. Theo các chuyên gia, dòng lũ có thể ập tới nhanh đến mức người dân gần như không còn thời gian phản ứng.
“Trận lũ ập đến đột ngột và bùng nổ như một quả bom. Nhìn từ xa, con sông trông nhỏ, nhưng đột nhiên nước bắt đầu tràn bờ và cuốn trôi mọi thứ”, ông Janak Bahadur, một người sống sót sau trận lũ, kể lại.
Anh Jaleshwar Sahni, cư dân địa phương, cho biết: “Dòng lũ đã phá hủy mọi thứ chỉ trong 15 phút. Chúng tôi chẳng còn gì cả”.
Chỉ trong vài giờ, những khu vực từng là làng mạc, đường sá và đất canh tác đã bị phủ kín bởi bùn đất. Nhà cửa bị vùi lấp, đường sá bị cắt đứt và xe cộ bị chôn trong bùn. Có nơi, bùn đất ngập sâu tới 1,5 m.
Các đội cứu hộ Nepal và Trung Quốc đang chạy đua với thời gian trong điều kiện địa hình hiểm trở và nguy cơ sạt lở, cố gắng tiếp cận những người bị mắc kẹt.
Phóng viên Niranjan Shrestha của hãng thông tấn AP (Mỹ), có mặt tại Devighat, huyện Nuwakot, cho biết các đội cứu hộ đang làm việc suốt ngày đêm. Tuy nhiên, lớp đất đá dày, đường sá và cầu cống bị hư hại cùng quy mô tàn phá quá lớn khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu dân cư bị vùi lấp dưới bùn đất và đống đổ nát, trong khi các gia đình nóng lòng chờ tin người thân.

(Ảnh chụp màn hình)
Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát Nepal đã được huy động để tìm kiếm người sống sót và thi thể. Nhiều trực thăng được điều động để đưa người bị nạn khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời thả lương thực, lều bạt và vật tư cứu trợ. Chính phủ Mỹ thông báo viện trợ khẩn cấp 500.000 USD cho Nepal.
Tại Trung Quốc, quân đội, lực lượng cứu hỏa, các doanh nghiệp cứu hộ chuyên nghiệp cùng lực lượng điện lực, giao thông và Hội Chữ thập đỏ đã được điều động tới hiện trường. Khoảng 2.500 bộ vật tư cứu trợ đã được phân bổ và 5.500 thùng nhu yếu phẩm phục vụ sơ tán được chuyển tới hỗ trợ người dân vùng thiên tai.
Đây không phải lần đầu khu vực này hứng chịu lũ quét nghiêm trọng. Trong vòng 14 tháng, hệ thống sông Lhende Khola đã hai lần xảy ra lũ lớn. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống băng tuyết ngày càng bất ổn trên dãy Himalaya đang đe dọa cộng đồng dân cư, cơ sở hạ tầng và nguồn nước.
Tháng 8/2025, một hồ băng ở Tây Tạng cũng tràn bờ do nhiệt độ tăng cao, gây lũ quét khiến 9 người thiệt mạng và phá hủy nhiều công trình hạ tầng quan trọng, trong đó có cây cầu nối Nepal với Trung Quốc.
Mối lo hiện nay không chỉ là việc tìm kiếm người mất tích. Các chuyên gia cảnh báo nếu dòng chảy thượng nguồn không được khơi thông, khối băng và đất đá có thể tiếp tục trở thành hiểm họa, gây ra trận lũ quét thứ 2 tại những vùng đất vừa bị tàn phá.
Bình luận (0)