Khói bốc lên sau các cuộc tấn công UAV của RSF nhằm vào cảng phía Bắc ở thành phố Port Sudan bên bờ Biển Đỏ (Ảnh: AP)
Tuyên bố về việc ngừng bắn nhân đạo đơn phương của RSF được đưa ra một ngày sau khi quân đội Sudan - lượng lượng đối thủ của RSF - bác bỏ đề xuất ngừng bắn quốc tế.
Người đứng đầu Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự của Sudan cho biết vào cuối ngày 24/11 rằng RSF sẽ ngay lập tức tham gia vào một lệnh ngừng bắn nhân đạo trong 3 tháng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong tuần qua rằng Mỹ sẽ can thiệp để tìm cách chấm dứt cuộc chiến đã đẩy Sudan vào nạn đói.
Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ai Cập và Saudi Arabia (Bộ Tứ) vào đầu tháng 11 này đã đề xuất kế hoạch cho một lệnh ngừng bắn trong 3 tháng, sau đó là các cuộc đàm phán hòa bình. RSF đã phản hồi bằng cách nói rằng họ đã chấp nhận kế hoạch này. Tuy nhiên, ngay sau đó, RSF đã tấn công các khu vực do quân đội Sudan kiểm soát với một loạt cuộc không kích bằng máy bay không người lái.
Tuyên bố ngừng bắn nhân đạo đơn phương được đưa ra một ngày sau khi Tổng tư lệnh quân đội Sudan bác bỏ đề xuất của Bộ Tứ và chỉ trích việc đưa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tham gia trung gian hòa giải. Nguyên nhân là do trước đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất bị cáo buộc rộng rãi về việc cung cấp vũ khí cho RSF. Quốc gia vùng Vịnh này đã phủ nhận cáo buộc và cho biết họ đặt mục tiêu chấm dứt chiến tranh.

Người di dời khỏi El-Fasher xếp hàng để nhận viện trợ lương thực tại trại El-Afadh ở Al Dabbah, bang miền Bắc Sudan, ngày 16/11/2025 (Ảnh: AP)
"Đáp lại những nỗ lực quốc tế, chủ yếu là của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tôi tuyên bố một lệnh ngừng bắn nhân đạo, bao gồm việc chấm dứt các hoạt động thù địch trong ba tháng", Tướng Mohamed Hamdan Dagalo của RSF phát biểu - "Chúng tôi hy vọng các nước trong Bộ Tứ sẽ đóng vai trò thúc đẩy quân đội Sudan tham gia vào bước đi này".
Bình luận của Tướng Dagalo được đưa ra vào thời điểm RSF đang bị chỉ trích vì các cuộc tấn công tàn bạo vào dân thường sau khi giành quyền kiểm soát thành phố al-Fashir vào cuối tháng 10. Việc này đã củng cố quyền kiểm soát khu vực Darfur. Và lực lượng này sau đó đã tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực Kordofan nhằm giành quyền kiểm soát đất nước Sudan.
Cuộc chiến ở Sudan - bùng nổ vào tháng 4/2023, đã đẩy Sudan vào nạn đói, khiến hàng chục nghìn thường dân thiệt mạng, đặc biệt là trong các cuộc đổ máu vì lý do sắc tộc.
RSF đã bị cáo buộc phạm tội diệt chủng. Cả Tướng Dagalo và Tổng tư lệnh quân đội Sudan Burhan đều đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.

Bình luận (0)