Sudan bác đề xuất ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu

Mạnh Dương (Theo AP)

25/11/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tướng cấp cao Abdel-Fattah Burhan đã bác đề xuất ngừng bắn do nhóm trung gian Mỹ dẫn dắt, gọi đây là tài liệu “tệ nhất” và cho rằng quá trình hòa giải đang thiên lệch.

Trong video công bố tối 23/11, quân đội Sudan cho biết Tướng cấp cao Abdel-Fattah Burhan đã bác đề xuất ngừng bắn do nhóm trung gian Mỹ đứng đầu. Ông cáo buộc quá trình hòa giải “thiên lệch” và không chấp nhận được.

Sudan rơi vào hỗn loạn từ tháng 4/2023 khi xung đột giữa quân đội và lực lượng bán quân sự Rapid Support Forces (RSF) bùng phát ở thủ đô Khartoum và nhiều khu vực khác. Theo Liên hợp quốc, hơn 40.000 người đã thiệt mạng và hơn 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều vùng rơi vào tình trạng thiếu đói, dịch bệnh lan rộng.

Sudan bác đề xuất ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu - Ảnh 1.

Các gia đình Sudan di tản từ El-Fasher đang cố gắng với tay nhận lương thực tại trại El-Afadh ở bang Northern ngày 16/11/2025. (Ảnh: AP)

Nhóm trung gian, gọi là Quad, gồm Mỹ, Saudi Arabia, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đã nhiều tháng nỗ lực thúc đẩy chấm dứt giao tranh. Trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ chú ý hơn tới xung đột Sudan sau đề nghị của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Ông Massad Boulos, cố vấn Mỹ về châu Phi, nói rằng đề xuất mới gồm lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 3 tháng, tiếp theo là tiến trình chính trị kéo dài 9 tháng. RSF cho biết đã đồng ý, sau khi đối mặt với phản ứng quốc tế về các vụ tấn công tàn bạo ở El-Fasher.

Sudan bác đề xuất ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu - Ảnh 2.

Phụ nữ Sudan di tản từ El-Fasher đang nấu ăn tại bếp cộng đồng trong trại El-Afadh ở bang Northern ngày 16/11/2025. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Tướng Burhan nói tài liệu này “tệ nhất từ trước đến nay” vì theo ông, nó làm suy yếu vai trò quân đội và giữ nguyên vị trí của RSF. Ông cảnh báo các bên hòa giải đang đi theo hướng “thiên vị”.

Ông Burhan cũng chỉ trích ông Boulos, cho rằng ông này “áp đặt điều kiện”. Trong phát biểu, ông nêu UAE “không thể vô can” trước cáo buộc hỗ trợ lực lượng đối địch. Tuy nhiên, UAE phủ nhận cáo buộc này.

Ông Burhan đồng thời bác bỏ cáo buộc quân đội bị phe Hồi giáo chi phối hay sử dụng vũ khí hóa học trong giao tranh. Ông khẳng định quân đội Sudan chỉ chấp nhận ngừng bắn khi RSF rút khỏi khu dân cư để người dân có thể trở về, trước khi bắt đầu đối thoại chính trị.

Tin liên quan

Giao tranh dữ dội ở miền Trung Sudan, 2.000 người phải di dời chỉ trong vài ngày

Giao tranh dữ dội ở miền Trung Sudan, 2.000 người phải di dời chỉ trong vài ngày

VTV.vn - Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc cho biết giao tranh ác liệt ở miền Trung Sudan đã khiến khoảng 2.000 người phải di dời trong 3 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.