Trẻ em tị nạn Sudan từ al-Fashir chơi đùa tại trại trung chuyển Tine ở miền Đông Chad, ngày 21/11/2025 (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, các tay súng thuộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đã bắt cóc trẻ em trong quá trình kiểm soát thành phố al-Fashir vào tháng 10 và trong nhiều cuộc tấn công khác tại khu vực Darfur, trong bối cảnh nội chiến kéo dài tại Sudan. Một số nhân chứng cho biết các tay súng đã sát hại cha mẹ trước khi đưa trẻ em đi.
Các thông tin trên được Reuters tổng hợp từ phỏng vấn trực tiếp và qua điện thoại với 26 nhân chứng, những người đã chạy trốn đến thị trấn Tawila ở Bắc Darfur hoặc sang miền Đông Chad. Nhóm nhân chứng mô tả 23 vụ việc riêng lẻ, trong đó ít nhất 56 trẻ em, từ 2 tháng tuổi đến 17 tuổi, bị bắt cóc kể từ năm 2023.
Theo lời kể của 4 nhân chứng, các tay súng RSF nói với gia đình rằng những đứa trẻ sẽ bị sử dụng như nô lệ để chăn gia súc. Reuters cho biết chưa thể xác định tổng số trẻ em bị bắt cóc, cũng như chưa thể kiểm chứng độc lập các lời khai hoặc xác nhận số phận của các em sau khi bị đưa đi.

Lực lượng RSF chiếm thành phố Al-Fashir ngày 23/10 (Ảnh: AP)
RSF đã giao tranh với quân đội Sudan từ tháng 4/2023 trong cuộc xung đột giành quyền kiểm soát đất nước. Dù các tổ chức nhân quyền từng ghi nhận cáo buộc tội ác chiến tranh từ cả hai phía, Reuters cho biết việc RSF bị tố bắt cóc và nô dịch hóa trẻ em chưa từng được các cơ quan truyền thông khác đưa tin trước đó.
Giới chuyên gia pháp lý nhận định các hành vi bị cáo buộc có thể cấu thành tội giam giữ trái phép, tra tấn, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, đồng thời vi phạm nhiều công ước quốc tế về chống nô lệ.
Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Sudan cho biết chưa nhận được báo cáo cụ thể về việc trẻ em bị bắt cóc để làm nô lệ, song đánh giá các lời khai mà Reuters thu thập được phù hợp với mô hình vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em đang diễn ra tại nước này.
RSF không phản hồi các yêu cầu bình luận của Reuters liên quan đến các cáo buộc trên. Trước đó, lực lượng này từng bác bỏ việc cố tình tấn công dân thường và cho biết đang điều tra các cáo buộc lạm quyền đối với một số tay súng.
Theo Liên hợp quốc, cuộc xung đột tại Sudan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, gây ra nạn đói và dịch bệnh nghiêm trọng, được đánh giá là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới hiện nay.
Bình luận (0)