Lực lượng vũ trang ngày đêm canh trực bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

Nguyễn Sơn - Đức Tiến

19/01/2026 21:15 GMT+7

VTV.vn - Tại các vị trí trọng yếu xung quanh Thủ đô Hà Nội, các lực lượng vũ trang đang tích cực ngày đêm canh trực để bảo vệ cho Đại hội XIV của Đảng diễn ra thành công.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức từ ngày hôm nay (19/1) tại Thủ đô Hà Nội, với 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên tham dự. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội, các lực lượng vũ trang đã được huy động từ nhiều tuần nay, đóng quân ở những vị trí trọng yếu từ xa đến gần, từ tầm thấp đến tầm cao với nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, ngay lúc này tại các vị trí trọng yếu xung quanh Thủ đô Hà Nội, các lực lượng vũ trang đang tích cực ngày đêm canh trực để bảo vệ an toàn cho Đại hội diễn ra thành công rực rỡ. 

Trận địa Spyder sẵn sàng bảo vệ bầu trời Thủ đô

Ẩn mình trong những bụi lau sậy rậm rạp ở một vị trí giữa lòng Thủ đô là trận địa tên lửa đón lõng của tiểu đoàn 61, nơi những tổ hợp tên lửa phòng không Spyder hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay đang trực chiến.

Sau tiếng kẻng báo động cấp 1, tất cả các chiến sĩ ngay lập tức lao đến vị trí chiến đấu, chỉ trong thời gian rất ngắn, các bệ phóng của tổ hợp tên lửa Spyder đã sẵn sàng khai hỏa.

Hệ thống trinh sát quang điện tử của tổ hợp tên lửa phòng không Spyder đang tìm kiếm và xác định mục tiêu ở trên không. Hệ thống này rất hiện đại, có thể quan sát ngày đêm, có thể phát hiện các mục tiêu như: UAV, tên lửa hành trình, bom lượn, bom thông minh… ở những khoảng cách rất xa. 

Ngay khi hệ thống trinh sát quang điện tử phát hiện được mục tiêu, ở đây được trang bị 2 quả tên lửa trên bệ phóng gồm: tên lửa mang đầu dò radar và tên lửa có hệ thống trinh sát quang điện tử và trinh sát hồng ngoại. Hai quả tên lửa này có thể tiêu diệt các loại mục tiêu ở tốc độ nhanh cũng như độ chính xác cao. Với những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại, bất cứ mục tiêu nào xâm phạm bầu trời thủ đô đều sẽ bị tiêu diệt.

Lực lượng vũ trang ngày đêm canh trực bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Các tình huống đối phương xâm nhập từ trên không được luyện tập thường xuyên bằng các bài tập mục tiêu giả để không bị động, bất ngờ.

Rời căn cứ tiểu đoàn, từ nhiều ngày nay, các bộ khí tài Spyder với khả năng độc lập tác chiến cũng như tính năng cơ động trên mọi địa hình được bố trí đón lõng ở những vị trí trọng yếu. Các xe đều được trang bị đầy đủ cơ số đạn tên lửa, sẵn sàng xử trí mọi tình huống trên không nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu trời Thủ đô trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các tình huống đối phương xâm nhập từ trên không được luyện tập thường xuyên bằng các bài tập mục tiêu giả để không bị động, bất ngờ.

Một kíp tên lửa phòng không Spyder được thiết kế để bảo vệ mục tiêu có đường kính rất lớn. Khi tấn công, có thể tiêu diệt đồng thời hàng chục mục tiêu có vận tốc từ 800m/s trở xuống. Không những thế, thiết kế mở của hệ thống tên lửa phòng không Spyder còn cho phép hiệp đồng tác chiến với các hệ thống phòng không khác.

Tính năng hiện đại cũng đồng nghĩa với việc các kíp chiến đấu phải canh trực trên xe khí tài 24/7 để đảm bảo hiệp đồng tác chiến ngay lập tức khi có tình huống.

Huy động những bộ khí tài hiện đại nhất có trong biên chế, hành quân ra những trận địa dã chiến thuận lợi để bảo vệ bầu trời Thủ đô cho thấy quyết tâm cao của Quân chủng Phòng không - Không quân trong nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu trời Thủ đô trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Linh (Phó trung đoàn trưởng trung đoàn tên lửa 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết: "Đến thời điểm này, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Từ đó mọi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng đón lõng ở đây luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án quản lý mục tiêu trên không, phương án mặt đất, bảo vệ an toàn trận địa, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV".

Ngay tại thời điểm này, 4 lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân được giao nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Thủ đô gồm không quân, radar, tên lửa, pháo cao xạ… đều đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tên lửa A89 bảo vệ vững chắc sân bay Nội Bài

Không chỉ bảo vệ những mục tiêu trọng yếu ở bên trong nội thành dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà ở ngoại thành, khu vực gần sân bay Nội Bài cũng có những hệ thống tên lửa phòng không A89 đang liên tục canh trực để bảo vệ bầu trời Thủ đô.

Một hệ thống tên lửa phòng không A89 có 4 quả đạn tên lửa Strela 10, mỗi quả nặng gần 100kg, đòi hỏi các chiến sĩ phải có thể lực khỏe mạnh cũng như sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi đưa tên lửa lên bệ phóng. Được đặt trên khung gầm bánh xích lội nước hạng nhẹ có tính năng cơ động cao, chỉ trong thời gian rất ngắn, kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa đất đối không tầm thấp A89 đã vào vị trí tác chiến. Ngày cũng như đêm, các kíp chiến đấu luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ để bảo vệ không phận sân bay Nội Bài.

Tổ hợp tên lửa 9k35 Strela-10 do Nga sản xuất, về Việt Nam có tên A-89 do Tiểu đoàn 172, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 sử dụng bảo vệ sân bay quốc tế Nội Bài. Là không phận rất bận rộn với gần 400 chuyến bay quốc tế, nội địa đến và đi mỗi ngày, đòi hỏi các kíp trắc thủ phải có trình độ cao, tuyệt đối tập trung, cảnh giác để nhanh chóng phát hiện mục tiêu lạ trong số hàng chục chuyến bay hàng không dân dụng trên phạm vi không phận cần bảo vệ.

"Đơn vị đã chuẩn bị tốt về mọi mặt, từ con người cho đến vũ khí, khí tài, đảm bảo cho nhiệm vụ cơ động đón lõng. Bộ khí tài tên lửa phòng không tầm thấp A-89 có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bay thấp trong phạm vi hiệu quả của khí tài", Thượng úy Phùng Thế Sơn (Trưởng xe tên lửa phòng không A89, Tiểu đoàn 172, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết.

Cùng với tổ hợp A89 được mệnh danh là sát thủ phòng không tầm thấp, các trận địa phòng không của Tiểu đoàn 172 còn được bố trí nhiều vị trí quan sát mắt, kết hợp với các tổ tiêu diệt mục tiêu tầm thấp được trang bị súng tiểu liên và vũ khí chế áp UAV; sẵn sàng dùng các biện pháp chế áp cứng và mềm đối với mọi loại mục tiêu bay có và không người lái xâm phạm vào vùng trời được bảo vệ của đơn vị

"Sẵn sàng trong mọi tình huống ngày và đêm, khi có lệnh của cấp trên, đơn vị sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu đột nhập để bảo vệ Hà Nội từ xa. Đặc biệt, các đối tượng mục tiêu như UAV, máy bay không người lái, drone, flycam… đều nằm trong khả năng sát thương hiệu quả của bộ khí tài mà đơn vị được biên chế sử dụng", Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 172, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho hay.

Cảnh giới vòng ngoài có những hệ thống radar nằm trong mạng lưới VQ, có tầm quét xa hàng trăm km. Tác chiến đối không tầm xa có máy bay tiêm kích hiện đại Su30MK2. Tiêu diệt mục tiêu từ xa có hệ thống tên lửa S300, tầm trung có tên lửa S125VT, tầm thấp có Spyder, A89 cùng đủ các cỡ pháo cao xạ. 

Trên khắp các trận địa dã chiến quanh Thủ đô Hà Nội, những người lính Phòng không - Không quân đang ngày đêm canh trực với đủ loại vũ khí, khí tài hiện đại nhất có trong biên chế; giăng lưới lửa nhiều tầng, nhiều lớp, quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Công an huy động các lực lượng bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Có thể bẻ gập thân và tấn công mục tiêu ở góc khuất, súng khép góc là một trong những vũ khí hiện đại mà lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm được trang bị để bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ưu điểm lớn nhất của súng khép góc trong tình huống giải cứu con tin là mục tiêu không phát hiện được các chiến đấu viên, trong khi xạ thủ có thể tận dụng được góc khuất của địa hình, địa vật tung đòn quyết định tiêu diệt gọn mục tiêu. Ngoài ra, camera luồn qua khe tường, có thể trinh sát trong những căn phòng bị đóng kín. 

Là lực lượng được bố trí bảo vệ tại những vị trí trọng yếu nơi diễn ra Đại hội, cán bộ, chiến sĩ của đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 không chỉ tinh thông kỹ chiến thuật, mà còn sử dụng thành thạo các thiết bị nghiệp vụ nhằm ứng phó linh hoạt với mọi tình huống.

"Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã tổ chức huấn luyện một số tình huống giả định đề ra cũng như thực binh một số tình huống theo quy định; biên chế vũ khí, trang bị phương tiện tốt nhất, gọn nhẹ nhất. Đến thời điểm này, đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đều đã vào vị trí ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, với tinh thần cao nhất", Thượng tá Phạm Mạnh Cường (Phó trưởng đoàn Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) khẳng định.

Xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội, từng gốc cây, ngọn cỏ đều được lực lượng chó nghiệp vụ kiểm tra, rà soát 24/24. Được huấn luyện bài bản trong một thời gian dài, những chú chó nghiệp vụ có nhiều kỹ năng như: tấn công đối tượng, phát hiện mùi hơi người, lùng sục phát hiện các chất đặc thù như ma túy, vật liệu nổ. Từ nhiều ngày nay, lực lượng này đã được huy động để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

"Chúng tôi sử dụng 25 chó nghiệp vụ, với 40 cán bộ, chiến sĩ, ra quân thực hiện nhiệm vụ từ 11/1. Đến thời điểm hiện tại, tất cả đều đã vào vị trí ém quân để thực hiện theo phương án", Thượng tá Hoàng Đức Thân (Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) cho hay.

Lực lượng vũ trang ngày đêm canh trực bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an luôn ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động gần 1.000 cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, 60 ngựa nghiệp vụ, huy động 40 phương tiện và 25 chó nghiệp vụ đảm bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn. Đây là những chiến sĩ Cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhất được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động lựa chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị để tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Xác định đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động nói riêng, từ đó để cán bộ, chiến sĩ nhận thức và thấy được niềm vinh dự, trách nhiệm của mình; phát huy tinh thần cao nhất, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp", Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân (Tư lệnh Cảnh sát cơ động) nhận định.

Tự hào với nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an luôn ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhiều thiết bị hiện đại như robot, UAV, xe chiến đấu thế hệ mới cũng được huy động với mục tiêu tất cả vì một Đại hội tuyệt đối an ninh, an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.