Mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" bản chất là hình thức chia sẻ quyền sử dụng lưu trú, không phải sản phẩm tài chính để được trả lãi. Tuy nhiên, một số mô hình này đang biến tướng với nhiều hình thức khác nhau và có dấu hiệu lừa đảo.
"Công ty đang đặt cọc mua 146 ha tại Hòa Bình. Công ty sẽ làm nhiều resort để khách hàng có thể đi được nhiều nơi", ông Nguyễn Thanh Bình (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vacation Paradise - OnesGroup) cho biết.

Tin vào những lời giới thiệu trên, 5 năm trước, bà Mai mua gói "Tuần nghỉ hạnh phúc" của Công ty Cổ phần OnesGroup, sau này đổi tên thành Vacation Paradise, có trụ sở tại 602 Phạm Văn Đồng, TP Hồ Chí Minh. Giá trị hợp đồng là 119 triệu đồng.
Theo hợp đồng, bà Mai được sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong vòng 3 năm, được trả lãi hằng tháng và có cam kết mua lại gói nghỉ.
Bà Đoàn Thị Hà Mai (người mua kỳ nghỉ của Công ty Cổ phần OnesGroup) chia sẻ: "Chỉ trong vòng 3 năm thì có lãi. Trong 3 năm sẽ trả lại gốc và cho lãi 12%/năm".
Tuy nhiên, không có bất kỳ kỳ nghỉ nào được thực hiện, sau đó bà Mai được yêu cầu đóng thêm tiền để chuyển đổi từ hợp đồng kỳ nghỉ sang mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn UBG - đơn vị có cùng địa chỉ đăng ký kinh doanh và cùng người đại diện với Công ty OnesGroup.

"Cái này 300 triệu, thời 24 tháng, lãi 16%, trả lợi tức chu kỳ 1 tháng/lần", bà Đoàn Thị Hà Mai chia sẻ thêm.
Nhiều người mua cũng rơi vào tình cảnh tương tự, khi đóng từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng. Doanh nghiệp rời khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, người đại diện pháp luật không liên lạc được.
"Những người về hưu mất số tiền rất lớn. Có bà osin có 40 triệu, ki cóp mãi cũng mất sạch", ông Đỗ Trọng Minh (người mua kỳ nghỉ của Công ty Cổ phần Vacation Paradise) cho hay.
Theo chuyên gia, người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác với những hợp đồng kỳ nghỉ các cam kết vượt ra ngoài bản chất của dịch vụ lưu trú. Thực tế, hành lang pháp lý đối với loại hình này vẫn còn nhiều khoảng trống, khi hợp đồng được soạn thảo với các điều khoản phức tạp, bất lợi cho người mua, gây khó khăn trong việc hủy hợp đồng hoặc đòi lại tiền.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin, đọc kỹ các điều khoản và cân nhắc thận trọng trước khi ký vào bất cứ bản hợp đồng nào.
"Có thể đưa ra lợi nhuận 5%, 10%, 20% mỗi năm. Con người thường nghe nhiều hơn ngồi phân tích. Khi chúng ta nghe và bị đánh vào lòng tham thì quên đi rằng, những văn bản bày ra trước mắt quy định từng điều, từng khoản, chúng ta ký và không xem xét lại điều khoản", Luật sư Trần Viết Hà (Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Hà và Cộng sự) nhận định.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
Thực tế cho thấy, càng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao và dễ dàng, càng nhiều rủi ro. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin, đọc kỹ các điều khoản và cân nhắc thận trọng trước khi ký vào bất cứ bản hợp đồng nào.
Bình luận (0)