Cùng với triều cường, mưa lớn và nắng nóng cũng diễn biến khó lường. Biến đổi khí hậu đang khiến nhiệt độ toàn cầu ngày càng gia tăng, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này.
Từ đầu năm đến nay, nhiệt độ tại nhiều khu vực trên cả nước liên tục cao hơn mọi năm, thậm chí nhiều nơi còn ghi nhận những giá trị vượt kỷ lục. Gần đây nhất, vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, cả nước đã ghi nhận 66 kỷ lục nhiệt độ cao nhất. Trong đó, miền Bắc chiếm tới 51 kỷ lục, gồm 10 kỷ lục trong tháng 9 và 41 kỷ lục trong tháng 10.
Tại trạm Láng, Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày 30/9 lên tới 38,4 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận trong tháng 9 tại trạm này, cao hơn mức 38,2 độ C vừa được thiết lập hồi đầu tháng.

Nắng nóng ở Hà Nội. (Ảnh: Lan Nhi)
Trước đó ngày 29/9, Nho Quan (Ninh Bình) nóng 37,7 độ C, Chí Nê (Phú Thọ) 37,6 độ, Phủ Lý 37,5 độ, Hải Dương 37,3 độ và Nam Định 37 độ, đều vượt các mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 9.
Các kỷ lục cũng xuất hiện ở nhiều thời điểm và khu vực khác. Ngày 2/9, Pha Đin (Điện Biên) nóng 35,4 độ C, cao hơn nhiều so với mức 29,5 độ từng là nhiệt độ cao nhất của tháng 9. Cô Nòi (Sơn La) lên 35,2 độ, còn Hoài Nhơn (Gia Lai) lên 37,6 độ ngày 8/9, vượt mức kỷ lục 37,3 độ trước đó.
Không chỉ nhiệt độ cao nhất ngày, 23 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 9 đạt hoặc vượt mức cao nhất từng quan trắc cùng thời kỳ. Mường Tè (Lai Châu) có nhiệt độ trung bình tháng 26,9 độ, Bắc Giang 29 độ, Bắc Ninh 29,2 độ và Hòn Dấu 29,3 độ. Ở phía Nam, Đà Lạt ghi nhận 19,8 độ, Cao Lãnh 28,4 độ và Bạc Liêu 28,1 độ, đều vượt các mức cao nhất trước đó.
Không khí lạnh dù xuất hiện từ ngày 10/9, nhưng nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước vẫn cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 10 ngày tới, tính từ 12/10 cho thấy, miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao với nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32-34 độ C, trời nắng, ít mưa, chưa có dấu hiệu xuất hiện không khí lạnh.
Theo dự báo, trong 1 tháng tới (từ nay đến 10/11), không khí lạnh vẫn có thể xuất hiện, tác động đến thời tiết nước ta, tuy nhiên khả năng xảy ra ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong thời gian này cũng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C, trong đó, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cao hơn 1,5-2,5 độ C, có nơi cao hơn.
Dưới tác động của El Nino đang mạnh lên, dự báo mùa đông năm nay ở miền Bắc sẽ ấm hơn mọi năm. Rét đậm, rét hại đến muộn và ít hơn mọi năm.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.
Bình luận (0)