Mô hình hợp tác công - tư về đổi mới sáng tạo

Hà Bình, Lê Phức

27/02/2026 22:53 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội triển khai Trung tâm Đổi mới sáng tạo theo mô hình hợp tác công - tư, kết nối “3 nhà” nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong triển khai Trung tâm Đổi mới sáng tạo theo mô hình hợp tác công - tư, với sự phối hợp của "3 nhà" (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà đầu tư), hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực.

Trước đây, Trung tâm Đổi mới sáng tạo chủ yếu dựa vào Nhà nước, nên hạn chế nguồn lực và thị trường đầu ra. Nay Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội vận hành theo mô hình hợp tác công - tư, áp dụng quản trị doanh nghiệp hiện đại. Trung tâm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần: Nhà nước nắm 70% vốn, 30% thuộc doanh nghiệp và các trường đại học.

Theo mô hình hợp tác công - tư, nhà khoa học được đồng hành cùng doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu thị trường để tăng khả năng ứng dụng ngay từ đầu. Năm nay, riêng Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến có khoảng 20-30 sản phẩm công nghệ có thể ứng dụng thực tế khi tham gia mô hình "3 nhà" của Trung tâm.

Hiện Trung tâm có ba cổ đông sáng lập: UBND thành phố Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn Công nghệ CMC, định hướng phát triển dựa trên tri thức, không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Hà Nội kỳ vọng Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ trở thành bệ đỡ thử nghiệm các công nghệ và mô hình kinh doanh mới, không chỉ của Việt Nam mà cả khu vực qua đó đưa Thủ đô trở thành điểm đến của các nhà sáng tạo trẻ trong tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.