"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã đi qua 217 ngày. Đến nay, cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu. Như vậy, một trong 5 mục tiêu trọng tâm của Chiến dịch 500 ngày đêm đã về đích trước nhiều tháng.
Ba chuyến bay vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy từ các nghĩa trang TP Hồ Chí Minh, nghĩa trang các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9 quản lý đã được bàn giao cho các cơ quan giám định.
Trước đó, các địa phương khác cũng đã hoàn thành việc bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng đường bộ và máy bay dân dụng.
Đà Nẵng, địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu lớn nhất cả nước cũng đã về đích sớm trước mùa mưa.

Đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
Việc hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN - một trong 5 mục tiêu trọng điểm của chiến dịch đã về đích trước nhiều tháng là kết quả sự nỗ lực của nhiều địa phương trong thực hiện chiến dịch.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm (Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7) cho biết: "Chúng tôi hoàn thành lấy mẫu trước 8 tháng. Tổng số mẫu là 40.629 mộ, trong đó khoảng gần 10.000 hài cốt đã hòa vào đất nên không lấy mẫu phẩm. Như vậy, mẫu phẩm của chúng tôi đạt 75%".
Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ. Yêu cầu đặt ra đối với các địa phương khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22/12/2026, các địa phương khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) hoàn thành trước ngày 30/4/2027.
Tuy nhiên, với cách làm quyết liệt, khoa học, linh hoạt, nhiệm vụ này đã được các địa phương kết thúc trước mùa mưa. Sớm nhất là Lai Châu và mới nhất là Vĩnh Long đã hoàn thành mục tiêu này.
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon (Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9) cho hay: "Trong quá trình lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, giai đoạn đầu gặp rất nhiều khó khăn, có những phần mộ khi lấy mẫu, chúng tôi phải đào xuống khoảng 3m mới lấy được hài cốt liệt sĩ. Trên 90% mẫu đạt yêu cầu".
Mỗi mẫu ADN, một niềm hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao không chỉ là một dữ liệu sinh học, mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng thành tựu của khoa học công nghệ.
Mỗi mẫu ADN được giải mã thành công sẽ khỏa lấp được phần nào những ngóng trông với những cuộc kiếm tìm thông tin liệt sĩ kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Bình luận (0)