Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Điện Biên, Sơn La thông tin, mưa kèm dông, lốc, sét đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương. Từ ngày 3-4/6, mưa kèm dông, lốc, sét đã làm 44 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Sơn La 43 nhà, Điện Biên 1 nhà ), 4 con bò bị chết (Điện Biên); 1 điểm trường tại xã Gia Phù bị tốc mái và làm sập đổ 1 cổng chào tại xã Mường Hung (tỉnh Sơn La).
Tại tỉnh Cà Mau, khoảng 21h tối 4/6, trên địa bàn xã U Minh xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, làm sập hoàn toàn 2 căn nhà và tốc mái 3 căn nhà của người dân tại Ấp 13 và Ấp 5 của xã.

Các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc đêm 4/6 tại xã U Minh. (Ảnh: TTXVN)
"Lốc xoáy quét qua rất nhanh với sức gió rất mạnh. Chỉ sau vài luồng gió, căn nhà của gia đình tôi đã bị sập hoàn toàn. Rất may hai vợ chồng đã kịp chạy ra ngoài nên không bị thương, nhưng toàn bộ đồ đạc bên trong nhà như tủ lạnh, tủ quần áo và vật dụng sinh hoạt đều bị hư hỏng nặng", anh Nguyễn Văn Lịnh (Ấp 13) bàng hoàng kể lại.
Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã U Minh cùng các ngành chuyên môn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra, nắm tình hình và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân.
Xã U Minh trích nguồn kinh phí hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị ảnh hưởng tùy theo mức độ thiệt hại. Bên cạnh đó, các lực lượng dân quân, công an và đoàn viên thanh niên cũng được huy động hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, dựng lại nhà cửa bị hư hỏng.
Tại tỉnh Bắc Ninh, đêm ngày 4 và rạng sáng ngày 5/6, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông, sét, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân tại một số địa phương.
Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh, từ 0h đến 6h ngày 5/6, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to kèm dông, sét, gió giật mạnh. Độ ẩm đất tại một số nơi đạt từ 85-90%, thậm chí bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.
Sáng nay (5/6), các địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp giúp người dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả. Trong đó, lực lượng dân quân xã Mỹ Thái phối hợp với địa phương tổ chức thu dọn cây xanh bị đổ gãy sau mưa dông. Nhiều cây đổ ngang đường, đè lên đường dây điện và dây thông tin liên lạc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân đã được thu gọn kịp thời.
Tại xã Hợp Thịnh, mưa dông cũng làm hư hại công trình trụ sở làm việc của UBND xã, nhà của người dân thôn Cẩm Trang, Hòa Tiến, Thống Nhất, Trung Thành. Rất may các sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người. Hiện chính quyền địa phương cùng người dân đang tập trung khắc phục hậu quả.
Đối với các địa phương khác, ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống; tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 7/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ khoảng chiều tối 8-13/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng từ đêm 8-10/6, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa lớn tập trung ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ); sau có mưa dông vài nơi.
Từ đêm 6/6 đến ngày 14/6, khu vực Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối 8-11/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Khu vực Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trước diễn biến thời tiết như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Bình luận (0)