Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến giao thông ở Lào Cai, Tuyên Quang

VTV.vn - Mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến đường ở Lào Cai, Tuyên Quang, gây chia cắt giao thông.

Sáng nay (4/8), một vụ sạt lở hơn 2.000m³ đất đá đã xảy ra tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Vị trí sạt nằm trên đường tỉnh 155 tại khu vực trạm thu phí BOT, gây chia cắt giao thông. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện khối lượng sạt lở chưa được thống kê cụ thể do đất đá vẫn có dấu hiệu dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến giao thông ở Lào Cai, Tuyên Quang - Ảnh 1.

Vụ sạt lở hơn 2.000m³ đất đá xảy ra tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai vào sáng nay (4/8).

Lực lượng công an tỉnh và các đơn vị liên quan đã hạn chế phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn, đồng thời phân luồng và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình thay thế.

Còn tại Tuyên Quang, mưa lớn đã gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông của xã Lùng Tám.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến giao thông ở Lào Cai, Tuyên Quang - Ảnh 2.

Mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông của xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang.

Đặc biệt tuyến đường Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kìm, khoảng 50.000 m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống phía dưới và vẫn đang có nguy cơ sạt lở tiếp.

Chính quyền xã đã huy động lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo, căng dây và hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Bắc Bộ bước vào cao điểm mưa lớn từ chiều nay

Dự báo Bắc Bộ từ chiều nay bước vào giai đoạn cao điểm mưa lớn. Thực tế miền Bắc đã liên tục có mưa nhiều ngày. Ngay đêm qua (3/8) và sáng sớm nay, mây dông đã phát triển mạnh, trút mưa cả trăm mm xuống khu vực vùng núi Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu.

Đây cũng là những khu vực trải qua 6 đợt mưa liên tiếp trong tháng 7 vừa qua. Tổng lượng mưa cả tháng hầu hết đã lên tới trên 500mm đến gần 800mm, cao hơn trung bình mọi năm từ 30-50%. Đặc biệt, trạm Lục Yên, Lào Cai ghi nhận tổng lượng mưa cao nhất trong lịch sử đo đạc là hơn 600mm, phá vỡ kỷ lục trước đó vào năm 1995.

Nguyên nhân là bởi các nguồn ẩm gây mưa liên tục hoạt động ở Bắc Bộ từ tháng 7 đến nay, trong đó hình thế chủ yếu là rãnh áp thấp - hiện nay đã mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới. Trên độ cao 3.000-5.000m là các xoáy hội tụ ẩm. Đây cũng là tổ hợp hình thế sẽ hoạt động mạnh, gây mưa lớn ở Bắc Bộ từ chiều nay.

Đợt mưa này còn mở rộng ở Bắc Trung Bộ. Giai đoạn mưa cao điểm là từ chiều nay đến đêm thứ Năm (6/8). Tổng lượng mưa cả đợt dự báo từ 100-200mm, có nơi mưa rất lớn trên 300mm.

Sau liên tiếp các trận mưa lớn, nước đã thấm sâu vào các khe nứt đất đá khiến các lớp đất đá nặng hơn, giảm độ bám dính và suy yếu liên kết với các nền đá bên dưới. Thêm một trận mưa trút xuống lúc này có thể khiến trọng lượng các khối đất này vượt quá khả năng giữ của sườn dốc, đất đá sẽ ập xuống, tạo thành sạt lở. 

Vì vậy khi thấy dấu hiệu là các vết nứt trên sườn dốc, cây cối nghiêng, nước đục rỉ ra từ taluy, người dân cần rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức, không chờ đến khi đất đá bắt đầu đổ xuống mới sơ tán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.