Tổng lượng mưa từ ngày 6-7/11 ở khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. (Ảnh minh họa)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/11), khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi trên 25mm như: phường Thuận An (TPHuế) 50,6mm, Thạch Đồng (Hà Tĩnh) 26,2mm...
Từ ngày 6/11 đến hết ngày 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.
Ngày 7/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biển 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm trong 3 giờ.
Ngoài ra, chiều tối và tối 5/11, khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm trong 3 giờ.
Từ đêm 7-8/11 khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần (Tổng lượng mưa từ ngày 6-7/11 ở khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk cấp 2.
Cảnh báo lũ trên các sông khu vực miền Trung
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 15h30 ngày 5/11 đến 15h30 ngày 6/11, lũ trên sông Hương, sông Bồ xuống chậm và ở trên mức báo động 2.
Từ ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức báo động 2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên báo động 1.
Lũ trên các sông gây nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.
Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng, thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Lâm Đồng
Cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 ngày 5/11, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại địa phương này. Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-35mm, cục bộ có nơi trên 60mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã, phường: Đạ Huoai 2; Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2, Đắk Wil, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hoài Đức, Hồng Sơn, phường 3 Bảo Lộc, Sông Lũy, Suối Kiết, Tân Minh, Tánh Linh, Trà Tân.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Dự báo thời tiết các khu vực đêm 5/11, ngày 6/11:
Thủ đô Hà Nội không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều 6/11 có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm và sáng trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 6/11 có mưa to đến rất to, gió mạnh dần lên cấp 6-7, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ C; phía Nam 27-29 độ C.
Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 6/11 có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.
Bình luận (0)