Thầy và trò Mường Than chạy đua với thời gian để đón năm học mới. Ảnh: Hoàng Anh
Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Nhưng với nhiều gia đình ở xã Mường Than (Lai Châu), sau trận lũ quét lịch sử xảy ra ngày 17/7, nỗi lo lớn nhất lúc này không chỉ là nhà cửa, tài sản bị thiệt hại mà còn là việc con em sẽ học ở đâu khi ngày khai giảng đang đến gần.
Thiên tai đã để lại những tổn thất nặng nề về người, tài sản và hạ tầng, trong đó nhiều điểm trường bị ảnh hưởng trực tiếp. Khi những lớp học không còn bảo đảm điều kiện an toàn, việc nhanh chóng khôi phục cơ sở vật chất, bố trí lại địa điểm học tập để học sinh trở lại trường đúng kế hoạch trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng.
Với quan điểm không để học sinh phải gián đoạn việc học vì thiên tai, xã Mường Than đang khẩn trương khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án bố trí lại điểm trường, huy động nguồn lực sửa chữa cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Mỗi phần việc đều được triển khai khẩn trương với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn và duy trì việc học ổn định cho học sinh vùng bị ảnh hưởng.

Chính quyền xã Mường Than phối hợp với ngành giáo dục khảo sát thực tế, xây dựng phương án chuyển học sinh từ điểm trường Đội 11 về học tại điểm trường Bản Chít.
Chạy đua với thời gian để đón năm học mới
Những ngày cuối tháng 7, tại điểm trường Đội 11, dấu tích của trận lũ quét vẫn còn hiện hữu. Bùn đất phủ kín khuôn viên, nhiều hạng mục công trình hư hỏng, nền lớp học sụt lún, cây cối đổ ngổn ngang. Không gian vốn rộn ràng tiếng trẻ nay chỉ còn các đoàn công tác, cán bộ và giáo viên tất bật khảo sát hiện trạng để tìm giải pháp khắc phục.
Qua kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương xác định điểm trường Đội 11 không còn đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học do cơ sở vật chất bị hư hỏng và khu vực trường học không còn bảo đảm an toàn. Trên cơ sở đó, UBND xã Mường Than phối hợp với các nhà trường thống nhất phương án dự kiến chuyển toàn bộ học sinh về học tại điểm trường bản Chít.
Đây được xem là giải pháp phù hợp trong điều kiện hiện nay, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa hạn chế tối đa việc gián đoạn hoạt động dạy học khi năm học mới đang cận kề.

Những nỗ lực không mệt mỏi. Ảnh: Hoàng Anh
Điểm trường Đội 11 trước đây có bốn phòng học kiên cố, ba phòng chức năng và khu bếp bán trú. Tuy nhiên, sau thiên tai, nhiều hạng mục không còn đủ điều kiện sử dụng. Trong khi đó, điểm trường bản Chít tuy đã dừng hoạt động từ năm 2018 nhưng vẫn còn hai phòng học kiên cố và khu bếp, có thể cải tạo để phục vụ việc dạy học trở lại.
Theo phương án đang được triển khai, địa phương sẽ cải tạo thêm một phòng học do Công an thành phố Hà Nội và Ngân hàng SHB hỗ trợ xây dựng; đồng thời sửa chữa các hạng mục thiết yếu, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học, hệ thống điện, nước và khu bếp ăn để kịp đưa vào sử dụng trước lễ khai giảng.
Khối lượng công việc lớn trong khi thời gian còn lại không nhiều khiến áp lực đối với ngành giáo dục địa phương càng trở nên nặng nề. Bên cạnh việc khắc phục cơ sở vật chất, các nhà trường còn phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện để bảo đảm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ sau thiên tai.

Điểm trường Bản Chít sẽ được cải tạo, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị để kịp đón học sinh trở lại lớp trước thềm năm học mới.
Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Than, cho biết trận lũ ngày 17/7 đã khiến nhiều hạng mục tại điểm trường Đội 11 bị hư hỏng nghiêm trọng. Quan trọng hơn, vị trí trường hiện không còn bảo đảm an toàn để tiếp tục tổ chức các hoạt động dạy và học.
Theo cô Bích, nhà trường đã thống nhất phương án chuyển toàn bộ học sinh lên điểm trường bản Chít. Tuy nhiên, để nơi đây có thể đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, vẫn cần tiếp tục sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi và các điều kiện phục vụ bán trú.
"Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của các đơn vị tài trợ và các nhà hảo tâm để việc sửa chữa, bổ sung trang thiết bị được hoàn thành đúng tiến độ, kịp đón các cháu bước vào năm học mới", cô giáo Hoàng Thị Ngọc Bích chia sẻ.
Việc khẩn trương sửa chữa trường lớp không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ khai giảng mà còn góp phần giúp học sinh và phụ huynh sớm ổn định tâm lý sau những mất mát do thiên tai. Với nhiều gia đình vùng cao, một lớp học an toàn lúc này không đơn thuần là nơi tiếp tục việc học mà còn là điểm tựa để các em từng bước trở lại nhịp sống bình thường sau biến cố.

Thiên tai gây thiệt hại cho Mường Than là không hề nhỏ. Ảnh: Hoàng Anh
Chung sức giữ tương lai cho trẻ em vùng lũ
Sau thiên tai, việc khôi phục trường lớp không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Khi phương án đưa học sinh về học tại điểm trường bản Chít được xây dựng, người dân địa phương đã nhanh chóng bày tỏ sự đồng thuận và sẵn sàng góp sức để chuẩn bị cho năm học mới.
Anh Tòng Văn Liệu, Bí thư Chi bộ bản Chít, cho biết bà con rất phấn khởi khi chính quyền và ngành giáo dục trực tiếp khảo sát hiện trạng, tìm giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm việc học cho học sinh sau thiên tai.
Theo anh Liệu, nếu điểm trường bản Chít được đưa vào sử dụng trở lại, người dân trong bản sẽ sẵn sàng đóng góp ngày công lao động, cùng giáo viên dọn dẹp khuôn viên, phát quang cây cối, sửa sang sân trường và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón học sinh.
Sau những mất mát do thiên tai gây ra, điều người dân mong mỏi nhất vẫn là con em được học tập trong môi trường an toàn, ổn định. Sự đồng lòng ấy cũng tạo thêm động lực để địa phương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa trường lớp, hoàn thiện cơ sở vật chất trước ngày khai giảng.
Song song với việc bố trí lại điểm trường, xã Mường Than đang huy động nhiều lực lượng tham gia dọn vệ sinh, xử lý bùn đất, kiểm tra hệ thống điện, nước, sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng và rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Trong đó ngành giáo dục cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ảnh: Hoàng Anh
Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, cho biết ngay sau khi khảo sát thực tế, địa phương đã thống nhất phương án dự kiến đưa học sinh trở lại học tại điểm trường bản Chít, đồng thời tập trung huy động nhân lực và các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bảo đảm cơ sở vật chất trước năm học mới.
Theo ông Hùng, cùng với việc khắc phục hậu quả trước mắt, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, thường xuyên đánh giá hiện trạng các điểm trường để kịp thời điều chỉnh phương án khi cần thiết. Quan điểm xuyên suốt là đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm việc dạy và học được duy trì ổn định, lâu dài.
Việc chủ động xây dựng phương án ngay sau thiên tai cho thấy sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng trong bảo đảm quyền học tập của trẻ em. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, từng phòng học được sửa chữa, từng thiết bị được bổ sung hay từng ngày công lao động của cán bộ, giáo viên và người dân đều góp phần chuẩn bị cho năm học mới.

Nhưng thầy và trò vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn. Ảnh: Hoàng Anh
Năm học 2026-2027 đang đến gần. Với sự phối hợp của chính quyền địa phương, ngành giáo dục, các lực lượng chức năng cùng sự đồng hành của cộng đồng, gần 800 học sinh tại 8 điểm trường của Trường Mầm non Phúc Than, trong đó có học sinh điểm trường Đội 11, đang được tạo điều kiện để trở lại lớp đúng kế hoạch.
Sau mỗi trận thiên tai, việc khôi phục nhà cửa, hạ tầng hay sản xuất luôn là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, bảo đảm việc học cho trẻ em cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, bởi đó không chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt mà còn là đầu tư cho tương lai của địa phương.
Từ thực tiễn ở Mường Than có thể thấy, việc chủ động rà soát hiện trạng, bố trí lại điểm trường và huy động các nguồn lực xã hội đã giúp địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu nguy cơ gián đoạn việc học của học sinh vùng thiên tai. Đây cũng là cách để những tổn thất do mưa lũ không trở thành rào cản đối với quá trình học tập và phát triển của trẻ em.
Giữa những dấu tích còn lại sau trận lũ quét, các công việc khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai từng ngày. Khi những phòng học được sửa chữa, sân trường được dọn sạch và tiếng trống khai trường lại vang lên, đó không chỉ là sự khởi đầu của một năm học mới mà còn là minh chứng cho nỗ lực của chính quyền, ngành giáo dục và người dân trong việc giữ vững quyền học tập của trẻ em, tiếp thêm niềm tin để vùng đất vừa đi qua thiên tai từng bước ổn định và phát triển.
Bình luận (0)