Mỹ áp thuế 8 quốc gia liên quan tới Greenland

Ngọc Quang - Lê Hoàng

18/01/2026 11:47 GMT+7

VTV.vn - Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan liên quan đến vấn đề Greenland.

Tổng thống Mỹ thông báo áp thuế 10% đối với 8 quốc gia châu Âu

Tổng thống Mỹ thông báo áp thuế 10% đối với 8 quốc gia châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/1 thông báo ông sẽ áp mức thuế quan 10% đối với Đan Mạch và 7 quốc gia châu Âu khác từ tháng 2 tới vì những quốc gia này phản đối việc Mỹ kiểm soát Greenland. Các quốc gia khác bị ảnh hưởng khác bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan.

Quyết định này đe dọa làm đảo lộn thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ký kết hồi năm ngoái – vốn được kỳ vọng sẽ cắt giảm thuế cho nhiều mặt hàng xuất khẩu của Mỹ. Trước diễn biến này, lãnh đạo các nhóm chính trị quyền lực nhất tại Nghị viện châu Âu tuyên bố hôm 17/1 rằng, tiến trình thực thi đầy đủ hiệp ước trên cần phải tạm dừng.

Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội khi đang ở câu lạc bộ golf tại West Palm Beach, Florida rằng mức thuế sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 nếu không có thỏa thuận nào được đạt về việc Mỹ “mua toàn bộ và hoàn toàn Greenland”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi các quốc gia châu Âu điều động các nguồn lực quân sự và ngoại giao tới Greenland nhằm ngăn chặn ý định thâu tóm vùng lãnh thổ này của Mỹ. Tổng thống Mỹ dường như sử dụng mức thuế này như đòn bẩy để ép Đan Mạch và các quốc gia châu Âu khác đàm phán về tình trạng của Greenland, một lãnh thổ bán tự trị thuộc đồng minh NATO Đan Mạch, mà ông xem là quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Ông Trump dự kiến sẽ tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, vào 20/1, nơi ông nhiều khả năng sẽ gặp các lãnh đạo châu Âu mà ông vừa đe dọa bằng thuế, sẽ có hiệu lực trong hơn hai tuần tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen gọi động thái của Tổng thống Trump là “bất ngờ” sau cuộc “gặp gỡ mang tính xây dựng” với các quan chức cấp cao Mỹ tuần này tại Washington.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong một tuyên bố chung cho rằng các mức thuế này “sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và gây rủi ro cho một chuỗi sự kiện nguy hiểm.” Họ nhấn mạnh châu Âu vẫn “cam kết bảo vệ chủ quyền của mình”.

Hiện còn nhiều câu hỏi về cách Nhà Trắng có thể thực thi các mức thuế này, vì EU là một khu vực kinh tế thống nhất về thương mại. Cũng chưa rõ ông Trump sẽ hành động theo luật Mỹ ra sao, dù ông có thể viện dẫn quyền lực khẩn cấp về kinh tế, vốn hiện đang bị Tòa án Tối cao Mỹ xem xét.

EU là đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Mỹ. Hiện chưa rõ liệu các mức thuế mới này có chồng lên các mức thuế hiện hành hay không (hiện là 15% đối với hàng hóa EU và 10% đối với hàng hóa Anh). Việc tăng thuế quan với các quốc gia châu Âu có thể dẫn đến giá cả tăng cao trên mọi mặt hàng, từ dược phẩm đến linh kiện máy bay.

Tin liên quan

EU áp thuế ở mức cao đối với nguyên liệu chiến lược nhập khẩu từ Trung Quốc

EU áp thuế ở mức cao đối với nguyên liệu chiến lược nhập khẩu từ Trung Quốc

VTV.vn - Ủy ban châu Âu thông báo áp dụng thuế chống bán phá giá dao động từ 88,7% đến 110,6% đối với corundum nóng chảy nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.