Dọn dẹp một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran, ngày 15/3/2026 (Ảnh: AP)
Việc tăng quân này có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump có thêm lựa chọn khi ông cân nhắc mở rộng các hoạt động của binh sĩ Mỹ, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran đã bước sang tuần thứ 3.
Những lựa chọn bao gồm đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - nhiệm vụ sẽ được thực hiện chủ yếu bằng lực lượng không quân và hải quân. Tuy nhiên, việc đảm bảo an ninh ở eo biển Hormuz cũng có thể đồng nghĩa với việc triển khai quân đội Mỹ đến bờ biển Iran.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã thảo luận về các lựa chọn gửi lực lượng mặt đất đến đảo Kharg của Iran - trung tâm xuất khẩu 90% dầu mỏ của Tehran. Hoạt động kiểu này sẽ rất rủi ro. Iran có khả năng tấn công đảo Kharg bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự trên đảo Kharg vào ngày 13/3. Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tấn công cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của hòn đảo. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng xét đến vai trò quan trọng của hòn đảo đối với nền kinh tế Iran, việc kiểm soát hòn đảo có thể được coi là lựa chọn tốt hơn so với việc phá hủy nó.
Bất kỳ việc sử dụng quân đội mặt đất của Mỹ nào - ngay cả cho một nhiệm vụ hạn chế - cũng có thể gây ra rủi ro chính trị đáng kể cho ông Trump. Nguyên nhân là do sự ủng hộ thấp của người dân Mỹ đối với chiến dịch tấn công Iran và những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Trump về việc tránh lôi kéo Mỹ vào các cuộc xung đột mới ở Trung Đông.
Giới chức Mỹ cũng đã thảo luận về khả năng triển khai lực lượng Mỹ để bảo vệ kho dự trữ urani làm giàu cao của Iran. Các chuyên gia cho rằng nhiệm vụ bảo vệ kho dự trữ urani của Iran sẽ rất phức tạp và rủi ro, ngay cả đối với lực lượng đặc nhiệm của Mỹ.
Bình luận (0)