Mỹ cử đoàn đàm phán tới Pakistan để đối thoại với Iran

VTV.vn - Ngày 20/4, Mỹ cử đoàn đàm phán tới Pakistan nhằm nối lại đối thoại với Iran, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh dự kiến hết hạn vào ngày 22/4.

Các tàu chở dầu neo đậu tại Eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, ngày 18/4/2026 (Ảnh: AP)

Các tàu chở dầu neo đậu tại Eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, ngày 18/4/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Pakistan trong ngày 20/4 để tiến hành vòng đàm phán mới với Iran, trong nỗ lực gia hạn lệnh ngừng bắn dự kiến kết thúc ngày 22/4. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang đối đầu căng thẳng liên quan đến Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Phía Iran chưa xác nhận thông tin, song Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagher Qalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Iran, cho biết trên truyền hình nhà nước tối 18/4 rằng Tehran sẽ không rút lui khỏi con đường ngoại giao, dù thừa nhận khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Tại Pakistan, công tác an ninh ở Islamabad đã được siết chặt, trong khi các bên trung gian đang hoàn tất khâu chuẩn bị. Trước đó, Iran cho biết đã nhận được các đề xuất mới từ Mỹ, nhưng chưa rõ lập trường của hai bên có thay đổi hay không, nhất là về chương trình làm giàu uranium, các lực lượng đồng minh trong khu vực và quyền kiểm soát Eo biển Hormuz.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tấn công hạ tầng của Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, Iran cáo buộc việc Mỹ phong tỏa tàu thuyền là hành động "gây hấn".

Mỹ cử đoàn đàm phán tới Pakistan để đối thoại với Iran- Ảnh 1.

Cảnh sát canh gác tại chốt kiểm soát ở Islamabad, Pakistan, trước thềm vòng đàm phán Mỹ - Iran, ngày 19/4/2026 (Ảnh: AP)

Hiện tàu thuyền vẫn chưa thể đi qua Eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu. Hàng trăm tàu đang chờ ở hai đầu tuyến, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Iran khẳng định sẽ không để các nước khác tự do đi qua eo biển nếu tàu của nước này vẫn bị ngăn chặn. Tình hình càng căng thẳng hơn sau khi 2 tàu hàng treo cờ Ấn Độ bị nổ súng và buộc phải quay đầu.

Xung đột kéo dài sang tuần thứ 8 đã khiến ít nhất 3.000 người thiệt mạng tại Iran, hơn 2.290 người tại Lebanon, 23 người tại Israel và hơn 10 người tại các nước Arab vùng Vịnh thiệt mạng.

Pakistan đang đóng vai trò trung gian để thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo các biện pháp của Washington có thể khiến toàn bộ thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ, đồng thời khẳng định sẽ không bàn giao 440 kg uranium làm giàu cho Mỹ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.