Mỹ dỡ bỏ thuế quan với hơn 1 tỷ USD nông sản Philippines

Việt Dũng

19/11/2025 08:19 GMT+7

VTV.vn - Các quan chức tại Manila ngày 18/11 thông báo, hơn 1 tỷ USD giá trị nông sản của Philippines sẽ không còn phải chịu thuế quan đối ứng của Mỹ.

Nhiều sản phẩm nông sản được miễn thuế sau khi ông Trump dỡ bỏ thuế hôm 14/11

Nhiều sản phẩm nông sản được miễn thuế sau khi ông Trump dỡ bỏ thuế hôm 14/11

Các quan chức tại Manila ngày 18/11 thông báo, hơn 1 tỷ USD giá trị nông sản của Philippines  sẽ không còn phải chịu thuế quan đối ứng của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ thuế đối với nhiều mặt hàng nhằm giải quyết áp lực chi phí sinh hoạt.

Theo trang Nikkei Asia, động thái này có nghĩa là gần một nửa trong tổng số 14,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của Philippines sang Mỹ hiện sẽ được miễn thuế, sau khi nhiều sản phẩm công nghiệp, bao gồm cả chất bán dẫn, đã thoát khỏi các mức thuế trừng phạt áp lên các quốc gia khác. Chuối, dừa, xoài, ổi khô, cà phê, trà, gia vị và một số loại phân bón nằm trong số các sản phẩm được miễn thuế sau khi ông Trump dỡ bỏ thuế hôm 14/11. Trước đây, các mặt hàng này phải chịu mức thuế 19%.

Trước đó, hôm 14/11, Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp đã được dỡ bỏ sau "tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán thương mại song phương", kết hợp với "nhu cầu nội địa hiện tại đối với một số sản phẩm và năng lực sản xuất trong nước hiện tại đối với một số sản phẩm, cùng các yếu tố khác".

Bộ Thương mại Philippines cho biết các sản phẩm nông nghiệp này đã tạo ra hơn 1 tỷ USD giá trị xuất khẩu vào năm 2024, trong khi các sản phẩm công nghiệp trị giá 5,8 tỷ USD. Ông Frederick Go, trợ lý đặc biệt của Tổng thống về các vấn đề đầu tư và kinh tế, đồng thời là tân Bộ trưởng Tài chính, cho biết các sản phẩm nông nghiệp mới được miễn thuế là "cực kỳ quan trọng đối với nông dân và các nền kinh tế nông thôn của chúng ta", và mô tả sự thay đổi này là một "chiến thắng cho nông nghiệp Philippines và cộng đồng xuất khẩu của chúng ta". Ông nhấn mạnh: "Việc miễn thuế 19% sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh cho hàng nông sản xuất khẩu của Philippines, tăng việc làm và củng cố chuỗi cung ứng". Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã bổ nhiệm ông Go hôm 17/11 sau khi Bộ trưởng tiền nhiệm từ chức.

Philippines đã trở thành một trung tâm sản xuất chất bán dẫn, bao gồm các công đoạn lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói sản phẩm. Ngành này chiếm gần 1/4 kim ngạch xuất khẩu của đất nước sang Mỹ. Tuy nhiên, những diễn biến này không phải là thỏa thuận thương mại cuối cùng của Philippines với Mỹ, một trong những đồng minh lâu năm của họ.

Theo Bộ trưởng Go, các mức thuế quan cho các sản phẩm khác, chẳng hạn như hàng may mặc, dệt may và đồ nội thất, vẫn nằm trong "danh sách mong muốn" của các sản phẩm đang được đàm phán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.