Kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực lạm phát và bất định về chính sách đang đặt ra các rủi ro mới trong năm nay và năm sau. Đây là đánh giá được nhóm nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York đưa ra tại cuộc trao đổi, thông tin với báo chí về tình hình kinh tế Mỹ 2026.
Theo nhóm nghiên cứu Fed New York, tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp tiếp tục là hai động lực chính hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ. Đặc biệt, hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI gia tăng, góp phần thúc đẩy đầu tư và năng suất lao động. Thị trường lao động nhìn chung ổn định, dù doanh nghiệp vẫn thận trọng trong tuyển dụng.
Báo cáo cập nhật Beige Book mới nhất của Fed cũng ghi nhận hoạt động kinh tế mở rộng tại 9/12 khu vực được theo dõi. Tuy nhiên, áp lực giá cả tiếp tục là thách thức lớn với tăng trưởng. Theo Fed New York, lạm phát hàng hóa vốn đã chịu tác động do thuế quan và chi phí năng lượng tăng.
Trong khi đó, lạm phát dịch vụ dù có xu hướng hạ nhiệt nhưng dần chịu tác động gián tiếp từ giá năng lượng, đặc biệt là lĩnh vực vận tải và hàng không. Đây là tác động vòng hai của cú sốc giá năng lượng. Chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) công bố, ghi nhận mức tăng mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 3/2022.
Sức ép giá cả đang tác động mạnh tới hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ, kéo theo nguy cơ áp lực chi phí dần chuyển sang người tiêu dùng. Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh lạm phát tăng nhanh hơn tiền lương, động lực từ chi tiêu, tiêu dùng có thể chậm lại trong quý cuối năm nay.
Bình luận (0)