Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về khoáng sản thiết yếu nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường an ninh kinh tế và giảm phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng đơn lẻ. Động thái này được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị về khoáng sản thiết yếu tổ chức tại Washington, Mỹ.

Các Bộ trưởng chụp ảnh chung bên lề Hội nghị Bộ trưởng về khoáng sản thiết yếu tại Washington, Mỹ, ngày 4/2/2026 (Ảnh: AP)
Theo thỏa thuận, các bên thống nhất xây dựng những cơ chế thương mại mới, trong đó có việc xem xét điều chỉnh giá sàn tại biên giới nhằm giảm rủi ro đứt gãy nguồn cung. Trọng tâm hợp tác là thúc đẩy các biên bản ghi nhớ, hỗ trợ toàn bộ chuỗi giá trị khoáng sản từ khai thác, tinh chế đến chế biến và tái chế.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết đây là nỗ lực chung của các nền kinh tế lớn nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường khả năng chống chịu cho những lĩnh vực công nghệ then chốt. Bên cạnh đó, các đối tác cũng để ngỏ khả năng áp dụng các chính sách trợ cấp chênh lệch giá, qua đó góp phần duy trì sự ổn định cho thị trường khoáng sản chiến lược trên toàn cầu.
Bình luận (0)