Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực

VTV.vn - Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn được duy trì, dù UAE tiếp tục bị tấn công bằng tên lửa và UAV.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine phát biểu tại Lầu Năm Góc ngày 5/5/2026. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine phát biểu tại Lầu Năm Góc ngày 5/5/2026. (Ảnh: AP)

Lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực, theo khẳng định của Mỹ ngày 5/5, bất chấp việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết nước này đang bị tên lửa và UAV (thiết bị bay không người lái) từ Iran tấn công.

Theo Reuters, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran, cùng nhiều tên lửa hành trình và UAV, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điều hải quân hộ tống các tàu chở dầu bị mắc kẹt qua Eo biển Hormuz trong chiến dịch mang tên “Dự án Tự Do”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói chiến dịch bảo vệ tàu thương mại chỉ mang tính tạm thời và thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 tuần chưa chấm dứt. Ông nhấn mạnh Washington “không tìm kiếm một cuộc chiến”, song sẽ theo dõi tình hình rất chặt chẽ.

Iran bị cáo buộc đã phóng tên lửa vào tàu Mỹ ngày 4/5 và tấn công UAE, một đồng minh quan trọng của Washington trong khu vực. Bộ Quốc phòng UAE sau đó thông báo lực lượng phòng không nước này tiếp tục đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV từ Iran.

Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực- Ảnh 1.

Một tàu chở hàng rời neo tại Eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 2/5/2026. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao UAE gọi các vụ tấn công là diễn biến leo thang nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định nước này có “quyền đầy đủ và hợp pháp” để đáp trả. Iran chưa lập tức bình luận về tuyên bố này.

Eo biển Hormuz gần như bị đóng kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, gây gián đoạn hoạt động vận tải và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng. Ông Hegseth cho biết Mỹ đã bảo đảm được một tuyến đi qua vùng biển quan trọng này và hàng trăm tàu thương mại đang chờ di chuyển.

Tuy nhiên, các bên đưa ra những tuyên bố trái ngược về tình hình tại eo biển. Quân đội Mỹ nói 2 tàu thương mại của Mỹ đã đi qua với sự hỗ trợ của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, trong khi Iran bác bỏ thông tin này. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các diễn biến tại Eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói các cuộc đàm phán hòa bình đang tiến triển với sự trung gian của Pakistan, đồng thời cảnh báo Mỹ và UAE không nên bị kéo vào một “vũng lầy”. Ông sẽ tới Bắc Kinh trong ngày 5/5 để hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.