Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan chủ quản của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, thiết bị này có tên G.L.O.V.E., viết tắt của "Bộ phát điện áp thấp".
Thoạt nhìn, G.L.O.V.E. giống một đôi găng tay tuần tra thông thường. Tuy nhiên, khi đặc vụ nhấn nút, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ phóng điện. Găng tay phải được áp trực tiếp lên da đối tượng để tạo kích thích gây đau, qua đó buộc người chống đối tuân thủ.
Ông Justin Hall, quản giáo nhà tù tại Hạt Nelson, bang Kentucky, cho biết thiết bị không khiến người bị tác động mất khả năng vận động. Sau khi trực tiếp trải nghiệm khoảng 10 - 15 lần, ông cho biết cảm giác đau tập trung tại vị trí bị kích điện và biến mất ngay khi ngừng tác động, không để lại dấu vết trên cơ thể. Theo ông, thiết bị có thể giúp kiểm soát đối tượng, đưa họ đến nơi an toàn hơn và khiến họ hợp tác.

(Ảnh chụp màn hình)
Tuy nhiên, kế hoạch trang bị G.L.O.V.E. đang gây tranh cãi. Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ cảnh báo việc trao cho đặc vụ di trú một thiết bị có thể gây đau chỉ bằng thao tác nhấn nút sẽ làm gia tăng nguy cơ lạm dụng, đồng thời làm giảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định mọi quyết định trang bị và sử dụng công nghệ mới đều được cân nhắc nhằm bảo đảm tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn thực thi pháp luật hiện hành.
Bình luận (0)