Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump đã phủ nhận việc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh chiến tranh Mỹ - Israel với Iran vẫn đang bế tắc, nói rằng loại vũ khí này không bao giờ nên được sử dụng trong chiến tranh.
"Tại sao tôi cần vũ khí hạt nhân để tấn công Iran? Tại sao lại có một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Tại sao tôi lại sử dụng vũ khí hạt nhân khi chúng ta đã hoàn toàn, bằng cách rất thông thường có thể chiến thắng mà không cần đến chúng?" - Tổng thống Trump nói khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu ông có cho sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với Iran hay không - "Không, tôi sẽ không cho sử dụng. Vũ khí hạt nhân không bao giờ nên được phép sử dụng bởi bất kỳ bên nào".
Ông Trump nhấn mạnh ưu tiên hiện nay của Mỹ là hướng tới một thỏa thuận lâu dài với Iran thay vì tiếp tục leo thang quân sự. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông cho rằng Washington không cần đến lựa chọn này sau khi đã đạt kết quả bằng các biện pháp quân sự thông thường.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkia (Ảnh: Anadolu/Getty)
Liên quan đến tiến trình đàm phán, Tổng thống Mỹ không đưa ra mốc thời gian cụ thể nhưng khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận mang tính bền vững. Tổng thống Mỹ đồng thời cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở lại khi hai bên đạt đồng thuận.
Khi được hỏi về quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn đang diễn ra với Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Tehran bị đình trệ, Tổng thống Trump nói rằng ông muốn "cho Iran cơ hội để giải quyết các bất ổn của họ".
"Iran muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã nói chuyện với họ, nhưng họ thậm chí không biết ai đang lãnh đạo đất nước. Iran đang trong tình trạng hỗn loạn" - ông Trump nói.
Đáp lại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về sự chia rẽ nội bộ ở Iran: "Ở Iran không có phe cứng rắn hay phe ôn hòa. Tất cả chúng ta đều là người Iran và là những nhà cách mạng". Ông nhấn mạnh rằng có "sự đoàn kết vững chắc như thép giữa nhân dân và nhà nước Iran".
Giới chức Tehran trong thời gian qua đã nhiều lần khẳng định chỉ chấp nhận đàm phán trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và yêu cầu chấm dứt các biện pháp gây sức ép từ bên ngoài.
Bình luận (0)