Khoảng 300 công nhân Hàn Quốc đang làm việc tại nhà máy pin Hyundai - LG ở bang Georgia bị ICE bắt giữ trong một cuộc đột kích nhập cư bất ngờ vào tháng 9/2025 (Ảnh: EPA)
Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác Hàn - Mỹ về visa, được thành lập sau cuộc đột kích nhập cư quy mô lớn hồi tháng 9 tại một nhà máy pin Hyundai - LG đang xây dựng ở bang Georgia. Khi đó, khoảng 300 công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ, gây chấn động dư luận và làm bùng nổ tranh cãi về việc thiếu loại visa phù hợp cho lao động kỹ thuật đến từ quốc gia này.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các cơ quan chức năng Mỹ, gồm Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Thương mại, đã xác nhận rằng công nhân Hàn Quốc có thể tiếp tục vào Mỹ theo diện visa ngắn hạn B-1 và chương trình miễn thị thực ESTA để thực hiện các công việc lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị... Đồng thời, Mỹ sẽ mở một bộ phận chuyên trách về visa doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đại sứ quán Mỹ ở Seoul và thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa cơ quan nhập cư Hoa Kỳ với các phái bộ Hàn Quốc để xử lý các vấn đề phát sinh.
Tuy nhiên, phía Mỹ chưa đưa ra phương án mới cho vấn đề lâu dài về tiếp cận visa cho lao động kỹ thuật chuyên ngành, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Đại diện Mỹ - Hàn Quốc đàm phán về chính sách visa cho lao động Hàn tại Mỹ (Ảnh: Yonhap)
Giới chuyên gia Hàn Quốc đánh giá đây chỉ là biện pháp tình thế. Ông Park Tae-sung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp pin Hàn Quốc, cho rằng Washington cần xem xét tạo một loại visa mới hoặc nâng hạn ngạch visa cho lao động kỹ thuật Hàn Quốc, qua đó giảm bất ổn và lo ngại bị từ chối nhập cảnh tại các cửa khẩu Mỹ.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thừa nhận việc sửa đổi căn bản hệ thống visa Mỹ sẽ gặp "rào cản lập pháp thực tế", do vấn đề nhập cư vốn là một trong những chủ đề nhạy cảm và gây chia rẽ tại Quốc hội Mỹ.
Về phía Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ kỹ thuật viên Hàn Quốc trong các dự án đầu tư, đồng thời khẳng định Mỹ cam kết khuyến khích dòng vốn từ Hàn Quốc - một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện nay.
Dù đã đạt được một số đồng thuận tạm thời, vấn đề visa dài hạn cho lao động chuyên môn cao của Hàn Quốc vẫn chưa có lời giải cụ thể. Nhóm công tác hai bên dự kiến sẽ họp tiếp trong thời gian tới nhằm tìm kiếm giải pháp toàn diện hơn, trong bối cảnh hợp tác thương mại - đầu tư song phương ngày càng mở rộng và gắn bó chặt chẽ với chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Bình luận (0)