Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí hơn 8,6 tỷ USD cho đồng minh Trung Đông

VTV.vn - Mỹ đã bỏ qua bước rà soát của Quốc hội để phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 8,6 tỷ USD cho 4 đồng minh Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Florida, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Florida, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bỏ qua bước rà soát của Quốc hội để phê duyệt các thương vụ bán thiết bị quân sự trị giá hơn 8,6 tỷ USD cho Israel, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo các thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/5, Ngoại trưởng Marco Rubio xác định rằng tình huống khẩn cấp đòi hỏi Washington phải bán ngay các thiết bị quân sự cho các nước trên, đồng thời miễn yêu cầu rà soát của Quốc hội đối với các thương vụ này.

Các gói được phê duyệt gồm dịch vụ bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ USD cho Qatar, cùng hệ thống vũ khí chính xác APKWS trị giá 992,4 triệu USD. APKWS là hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác dùng để tăng độ chính xác cho rocket.

Mỹ cũng phê duyệt bán cho Kuwait hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ USD, bán cho Israel hệ thống APKWS trị giá 992,4 triệu USD và bán cho UAE hệ thống APKWS trị giá 147,6 triệu USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết BAE Systems là nhà thầu chính trong các thương vụ APKWS với Qatar, Israel và UAE. RTX và Lockheed Martin là các nhà thầu chính trong thương vụ hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp với Kuwait và dịch vụ bổ sung hệ thống Patriot cho Qatar. Northrop Grumman cũng là một nhà thầu chính trong thương vụ với Kuwait.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí hơn 8,6 tỷ USD cho đồng minh Trung Đông- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới sân bay quốc tế Palm Beach, bang Florida, ngày 1/5/2026. (Ảnh: AP)

Các thông báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 9, trong khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực hơn 3 tuần. Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2 và Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ. Các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran và những cuộc tấn công của Israel tại Lebanon đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong nhiều năm, Washington đã đối mặt với sự giám sát liên quan đến quan hệ quân sự với Kuwait, UAE và Qatar do hồ sơ nhân quyền của các nước này. Hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel cũng bị xem xét, đặc biệt liên quan đến chiến dịch của Israel tại Gaza.

Mỹ đến nay vẫn duy trì sự ủng hộ đối với các đồng minh.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.