Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 18/6/2026. (Ảnh: AP)
Phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels ngày 18/6, ông Hegseth cho biết quá trình rà soát có thể kéo dài tới 6 tháng và sẽ bao gồm tham vấn Quốc hội Mỹ, cơ quan có thẩm quyền quy định số lượng tối thiểu binh sĩ Mỹ phải duy trì tại châu Âu.
Ông Hegseth không nói rõ liệu cuộc rà soát có dẫn đến việc cắt giảm quân số hay không. Tuy nhiên, mục tiêu của động thái này là nhằm thúc đẩy châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ lục địa, đồng thời bảo đảm quân đội Mỹ có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ trên toàn cầu.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng cảnh báo Washington có thể giữ lại một phần khoản đóng góp cho NATO nếu một số thành viên không thực hiện cam kết chi tiêu quốc phòng. Ông cho rằng liên minh cần trở lại thành một khối quân sự có năng lực thực tế, đủ sức răn đe và đảm nhận trách nhiệm chính về phòng thủ thông thường tại châu Âu.
Ông Hegseth đồng thời chỉ trích những đồng minh NATO không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran, trong đó có các nước từ chối cho phép Washington sử dụng căn cứ hoặc không phận phục vụ hoạt động quân sự. Cuộc rà soát sắp tới cũng sẽ xem xét việc bảo đảm quyền tiếp cận các căn cứ và không phận của Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth dự cuộc họp tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 18/6/2026. (Ảnh: AP)
Thông báo được đưa ra sau khi Washington lập tức cắt giảm một số năng lực quân sự dành cho lực lượng ứng phó khủng hoảng của NATO. Tháng 5/2026, Mỹ đã thông báo với các đồng minh về kế hoạch thu hẹp số phương tiện và lực lượng có thể huy động trong tình huống khẩn cấp.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte xác nhận việc cắt giảm đã có hiệu lực, nhưng nhấn mạnh trong trường hợp xảy ra chiến tranh, các thành viên, bao gồm Mỹ, vẫn sẽ huy động tối đa khả năng để bảo vệ liên minh.
Một số nước châu Âu đang tìm cách bù đắp phần thiếu hụt. Bỉ cho biết sẽ tăng đóng góp bằng máy bay chiến đấu F-16 và máy bay không người lái MQ-9B SkyGuardian.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo châu Âu vẫn thiếu một số năng lực khó thay thế, như tên lửa tấn công tầm xa. Ông kêu gọi Mỹ và các đồng minh phối hợp quá trình điều chỉnh để tránh tạo ra khoảng trống nguy hiểm đối với an ninh châu Âu.
Theo một nguồn tin quân sự, số máy bay chiến đấu F-15 và F-15E của Mỹ dành cho NATO có thể giảm khoảng 1/3, còn 99 chiếc, trong khi số máy bay không người lái MQ-4 và MQ-9 Reaper có thể giảm một nửa, còn 12 chiếc.
Bình luận (0)