Quân đội Mỹ đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu ở Iran (Ảnh: AP)
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, tuyên bố trong một bài phát biểu được đăng tải trên mạng xã hội X: "Chúng tôi đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm 130 tàu chiến. Đây là vụ tiêu diệt hải quân lớn nhất trong vòng 3 tuần chiến tranh Iran kể từ Thế chiến II".
Ông lưu ý: "Quân đội Mỹ duy trì ưu thế trên không phận Iran, hiện đã thực hiện hơn 8.000 chuyến bay chiến đấu".
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ cho rằng các cuộc tấn công của Iran tiếp tục giảm. "Đánh giá hoạt động của tôi vẫn là khả năng chiến đấu của Iran đang suy giảm đều đặn khi các cuộc tấn công của chúng tôi tăng cường" - ông Cooper nói.

Tòa nhà trúng bom trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran, ngày 15/3/2026 (Ảnh: AP)
Ông Cooper cho biết quân đội Mỹ tiêu diệt hàng nghìn tên lửa, máy bay không người lái tấn công tiên tiến và toàn bộ hải quân Iran mà họ sử dụng để quấy rối vận tải quốc tế.
"Hải quân của Iran không thể hoạt động, máy bay chiến đấu chiến thuật của họ không thể bay, và họ đã mất khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái với tốc độ cao như hồi đầu cuộc xung đột" - ông Cooper nói thêm - "Tiến bộ của chúng ta là rõ ràng".
Theo ông Cooper, lực lượng Mỹ vẫn đang thực hiện kế hoạch loại bỏ khả năng triển khai sức mạnh đáng kể của Iran ra ngoài biên giới của họ.
Ông Cooper phát biểu: "Chúng ta đã xây dựng được hệ thống phòng không rộng lớn nhất thế giới trên không phận khu vực Trung Đông hiện nay".
Ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc cuộc chiến tranh Iran sẽ kéo dài bao lâu - quyết định mà các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết thuộc về Tổng thống Trump.

Bình luận (0)