(Ảnh minh họa: Unsplash)
Bệnh dại dù hiếm gặp ở Mỹ nhưng vẫn là mối đe dọa y tế công cộng nghiêm trọng, đặc biệt khi các ổ dịch tiềm ẩn đang được theo dõi tại nhiều bang. Theo một báo cáo của CNN, CDC ghi nhận 14 "ổ dịch tiềm ẩn" trải rộng tại 20 bang ở Mỹ. Trong vòng 12 tháng qua, tính từ tháng 9/2024, đã có 6 ca tử vong do bệnh dại ở người tại Mỹ.
Theo CDC, khoảng 1,4 triệu người Mỹ phải tìm đến dịch vụ y tế do nghi ngờ phơi nhiễm bệnh dại, trong đó 100.000 người được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, và chưa đến 10 người tử vong vì bệnh này.
Theo bác sĩ Leana Wen, chuyên gia y tế của CNN, bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm chết người do virus Lyssavirus gây ra, lây lan chủ yếu qua nước bọt của động vật nhiễm bệnh. Vết cắn là con đường lây truyền phổ biến nhất, nhưng vết cào hoặc tiếp xúc trực tiếp với mắt, miệng hay vết thương hở cũng có thể gây nhiễm bệnh. Virus tấn công hệ thần kinh trung ương, dẫn đến viêm não và tủy sống. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, nhưng một khi đã phát bệnh, bệnh dại gần như luôn gây tử vong.
Trên toàn cầu, chó là nguyên nhân chính gây tử vong do bệnh dại ở người, đặc biệt tại châu Phi và châu Á. Tuy nhiên, tại Mỹ, nhờ chương trình tiêm phòng rộng rãi, chó dại rất hiếm gặp. Trong số các loài động vật, dơi mới là nguồn lây hàng đầu tại Mỹ, tiếp theo là các loài động vật hoang dã như gấu trúc, chồn hôi, sói đồng và cáo. CDC cho biết mỗi năm có khoảng 4.000 ca dại ở động vật được báo cáo, trong đó 90% là động vật hoang dã.
Người bệnh thường khởi phát với các dấu hiệu giống cúm: sốt, đau đầu, nhức mỏi toàn thân. Sau đó, bệnh tiến triển nhanh chóng với các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng như kích động, ảo giác, hành vi hung hăng. Một triệu chứng điển hình là sợ nước (chứng hydrophobia) - người bệnh khát nhưng hoảng loạn khi nhìn thấy nước. Khi đã xuất hiện triệu chứng, bệnh thường dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn.
Đối với những người có nguy cơ cao như bác sĩ thú y, nhân viên kiểm soát động vật, nhà khoa học nghiên cứu virus hay người thường xuyên tiếp xúc với dơi, CDC khuyến nghị tiêm phòng dự phòng trước phơi nhiễm. Người bị nghi ngờ phơi nhiễm cần được rửa sạch vết thương ngay lập tức và đến cơ sở y tế để tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine theo phác đồ.
CDC cũng khuyến cáo người dân Mỹ giữ thú nuôi tiêm phòng đầy đủ, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã hoặc chó mèo lang thang. Trẻ em cần được dạy không chạm vào động vật lạ. Nếu phát hiện dơi trong nhà, cần liên hệ dịch vụ kiểm soát động vật thay vì tự xử lý.
Bình luận (0)