Chất lượng không khí tại New York vẫn chịu ảnh hưởng từ khói của các đám cháy rừng lớn ở Canada. Cùng lúc, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xuất hiện tại các khu vực khác của Mỹ, gây thiệt hại về người và đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân.
Khói cháy rừng đang bao phủ miền Đông nước Mỹ, trong khi lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại Texas và các đám cháy mới tiếp tục bùng phát ở miền Tây.
Hàng triệu người đã nhận cảnh báo về chất lượng không khí và được khuyến nghị ở trong nhà. Hiện có 68 đám cháy rừng lớn xảy ra tại 15 bang của Mỹ.
Hãng thông tấn AP cho biết những trận mưa lớn kéo dài đã tạo ra lượng mưa hơn 60 cm tại một số khu vực ở Texas. Nước sông dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng tại các vùng nông thôn gần biên giới Mexico.

Nhân viên Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đo mực nước sông Pedernales tại Texas (Ảnh: AP)
Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương giải cứu những người bị mắc kẹt, trong khi phạm vi mưa lớn tiếp tục mở rộng. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác cần được cứu hộ.
Kênh CBS News nhận định, so với trận lũ lịch sử xảy ra tại Texas năm 2025, hệ thống cảnh báo thiên tai ở một số cộng đồng đã được đầu tư và cải thiện. Người dân cũng nhận thức rõ hơn về các mối đe dọa, đồng thời liên tục nhận cảnh báo qua điện thoại.
Nhiều người cho rằng các cảnh báo sớm cùng nỗ lực của lực lượng cứu hộ đã giúp phần lớn người dân kịp thời sơ tán đến nơi an toàn, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người so với một năm trước.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia môi trường trao đổi với báo The Guardian, phần lớn nước Mỹ vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Một trong những nguyên nhân là nhiều đô thị vẫn sử dụng hệ thống đường ống đã hơn 100 năm tuổi.

Các công trình biểu tượng tại Washington chìm trong khói cháy rừng (Ảnh: AP)
Nhiều thành phố của Mỹ đang phát triển hệ thống chống ngập bằng cách chuyển đổi các bề mặt không thấm nước thành bề mặt có khả năng thấm nước, như tăng diện tích mặt cỏ tại công viên để hỗ trợ thoát nước mưa.
Giải pháp này thường được gọi là mô hình “đô thị bọt biển”, được thiết kế để hấp thụ và tạm giữ nước trong những trận mưa lớn.
Theo các chuyên gia, cảnh báo sớm có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai nhưng chưa đủ để bảo vệ cộng đồng. Khả năng ứng phó lâu dài đòi hỏi sự kết hợp giữa dự báo chính xác, thông tin cảnh báo dễ tiếp cận và quy hoạch hạ tầng phù hợp với những nguy cơ mới.
Bình luận (0)