Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: NurPhoto)
Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin ngày 24/6 cho biết thương vụ có giá trị hàng trăm triệu USD và có thể được hoàn tất trước khi Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 7.
Số động cơ do tập đoàn General Electric sản xuất sẽ được trang bị cho Kaan, mẫu máy bay chiến đấu đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển. Dự án được Ankara triển khai từ năm 2016 nhằm tăng khả năng tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng. Một nguồn tin cho biết gói bán hàng có giá trị hơn 700 triệu USD.
Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì tích cực dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, hai nước vẫn bất đồng về việc Washington loại Ankara khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 và áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Hay, Hà Lan, tháng 6/2025. (Ảnh: NurPhoto)
Mỹ cho rằng hệ thống S-400 có thể gây ra nguy cơ an ninh. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần bày tỏ không hài lòng về việc thương vụ bán động cơ bị trì hoãn.
Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã phản đối thương vụ trong quá trình xem xét không chính thức và chưa chấp thuận gói bán hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, theo Reuters, các nguồn tin cho biết thương vụ dự kiến vẫn được hoàn tất trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó sẽ chính thức thông báo với Quốc hội.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 7 - 8/7/2026, trong bối cảnh liên minh đang đối mặt với nhiều bất đồng về chia sẻ trách nhiệm, chi tiêu quốc phòng và vai trò của các đồng minh trong việc duy trì hoạt động tại eo biển Hormuz.
Bình luận (0)