NATO sẽ hiện đại hóa năng lực hạt nhân

VTV.vn - Các nước thành viên NATO đã nhất trí hiện đại hóa năng lực hạt nhân và tăng cường khả năng lập kế hoạch hạt nhân của liên minh quân sự này.

Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng NATO tại trụ sở liên minh ở Brussels, Bỉ, tháng 6/2026 (Ảnh: AP)

Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng NATO tại trụ sở liên minh ở Brussels, Bỉ, tháng 6/2026 (Ảnh: AP)

Cơ quan cấp cao nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về răn đe hạt nhân cho biết cam kết trên trong một tuyên bố mới đây. Theo đó, tất cả các đồng minh NATO, trừ Pháp, đều là thành viên của Nhóm Lập kế hoạch Hạt nhân (NPG), đóng vai trò là diễn đàn tham vấn và ra quyết định về răn đe hạt nhân.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO đã nhất trí rằng lực lượng hạt nhân chiến lược của liên minh vẫn là sự đảm bảo tối cao cho an ninh của các nước đồng minh và là nền tảng cho năng lực răn đe mở rộng của NATO - tuyên bố chung cho biết.

"Các Bộ trưởng NPG đã nhất trí tiếp tục tiếp tục củng cố, tăng cường sứ mệnh răn đe hạt nhân của NATO thông qua hiện đại hóa năng lực hạt nhân hiện có của khối, nâng cao khả năng lập kế hoạch hạt nhân và điều chỉnh chính sách nhằm đáp ứng những thách thức an ninh trong giai đoạn tới" - NPG tuyên bố.

Liên quan đến NATO, các nước thành viên trong liên minh hôm 19/6 đã kết thúc cuộc tập trận hải quân thường niên BALTOPS 26 trên biển Baltic, trong bối cảnh khối quân sự này tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ khu vực.

NATO sẽ hiện đại hóa năng lực hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: AP)

Cuộc diễn tập năm nay có sự tham gia của khoảng 20 tàu chiến thuộc 15 quốc gia thành viên - bao gồm Mỹ và nhiều nước châu Âu, thực hiện đội hình di chuyển trên biển và nhiều bài tập phối hợp tác chiến.

Theo NATO, mục tiêu của BALTOPS là thể hiện năng lực phối hợp và mức độ sẵn sàng bảo vệ khu vực biển Baltic - một tuyến hàng hải chiến lược ở châu Âu. Ngoài các hoạt động trên mặt biển, lực lượng hải quân Mỹ cũng tiến hành huấn luyện sử dụng phương tiện không người lái dưới nước nhằm nâng cao khả năng tác chiến hiện đại.

Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo khối này đã kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của châu Âu vào năm 2030.

Tuyên bố kết luận của Hội đồng châu Âu về vấn đề Ukraine cũng như về an ninh và phòng thủ châu Âu nêu rõ rằng trước những thách thức và mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, cùng với việc cuộc xung đột tại Ukraine vẫn là một thách thức mang tính sống còn đối với EU, khả năng sẵn sàng phòng thủ của châu Âu cần phải được tăng cường vào năm 2030. Các nhà lãnh đạo EU cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm giảm bớt sự phụ thuộc chiến lược và giải quyết các lỗ hổng năng lực cốt lõi.


Tin liên quan

Mỹ kêu gọi cải cách NATO

Mỹ kêu gọi cải cách NATO

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Donald Trump không có ý định rút Mỹ khỏi NATO, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington đối với liên minh quân sự này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.