Dù đã bước vào cao điểm mùa mưa, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương Nam Bộ vẫn liên tục ghi nhận nền nhiệt 34-35 độ C vào ban ngày, trong khi chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là hiện tượng dân gian thường gọi là “hạn Bà Chằn”, song năm nay diễn biến gay gắt hơn do tác động của El Niño, báo hiệu thời tiết cực đoan và khó lường trong thời gian tới.
Những ngày gần đây, nhiệt độ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dao động từ 34-35 độ C. Dù không quá cao so với mùa khô, độ ẩm không khí lớn khiến cảm giác oi bức gia tăng. Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, nguyên nhân của đợt nắng nóng giữa mùa mưa là do gió mùa Tây Nam suy yếu, làm giảm lượng ẩm từ biển vào đất liền. Cùng với đó, áp cao cận nhiệt đới hoạt động khiến mây đối lưu khó phát triển, dẫn đến tình trạng nhiều ngày nắng nóng xuất hiện xen kẽ trong mùa mưa.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, quá trình ENSO đang chuyển nhanh từ trạng thái trung tính sang El Niño do nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tăng mạnh. Các mô hình dự báo cho thấy El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm và có khả năng kéo dài sang đầu năm 2027.
Bà Lê Thị Xuân Lan cho biết, năm nào Nam Bộ cũng xuất hiện “hạn Bà Chằn”, nhưng năm 2026 kéo dài hơn do El Niño ở cường độ mạnh. Từ đầu tháng 6 đến nay, số ngày nắng nóng nhiều hơn và nền nhiệt cao hơn mức trung bình nhiều năm. Dự báo khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ còn xuất hiện thêm một đợt “hạn Bà Chằn” vào tháng 8, xen giữa là một đợt ngắn trong tháng 7.
Dự báo mới nhất của Cục Khí tượng Thủy văn nhận định xác suất El Niño phát triển lên cường độ rất mạnh đã tăng lên khoảng 60-65%, có thể thuộc nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950, tương đương hoặc vượt đợt El Niño lịch sử giai đoạn 2015-2016.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần khi ngoài phía đông Philippines có khả năng xuất hiện hai cơn bão. Điều này sẽ góp phần tăng cường lượng ẩm vào đất liền, làm gia tăng mưa trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thời tiết chưa ổn định hơn khi gió mùa Tây Nam mạnh trở lại. Trong các năm El Niño mạnh, lượng mưa thường phân bố không đều, số ngày mưa giảm nhưng cường độ từng trận mưa lại lớn hơn. Vì vậy, Nam Bộ có thể xuất hiện các đợt nắng kéo dài, sau đó chuyển nhanh sang mưa lớn, dông lốc và ngập cục bộ.
Trong khoảng 10 ngày tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông, nhiều thời điểm xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C, có ngày trên 35 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ban ngày và chiều tối làm gia tăng nguy cơ dông, sét, lốc và gió giật mạnh.
Theo các chuyên gia, từ tháng 9 đến tháng 10, khi dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, Nam Bộ có khả năng bước vào giai đoạn mưa nhiều. Tuy nhiên, nếu El Niño tiếp tục gia tăng cường độ như dự báo, nền nhiệt những tháng cuối năm vẫn cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi lượng mưa phân bố không đồng đều.
Mùa mưa năm nay dự kiến kết thúc vào khoảng giữa tháng 11, muộn hơn thông lệ. Xen kẽ các đợt nắng nóng sẽ là những đợt mưa lớn kèm dông lốc, sét, thậm chí không loại trừ khả năng xuất hiện vòi rồng cục bộ. Đây là dấu hiệu cho thấy thời tiết năm 2026 có xu hướng cực đoan và khó dự báo hơn.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ, bổ sung đủ nước, chống nắng khi di chuyển và đặc biệt lưu ý bảo vệ người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh tim mạch, hô hấp trước nguy cơ sốc nhiệt khi thời tiết thay đổi đột ngột. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, không trú mưa dưới cây lớn, cột điện, biển quảng cáo và chủ động phòng tránh ngập úng, lốc, sét, gió giật mạnh.
Theo các chuyên gia, dưới tác động của El Niño mạnh và biến đổi khí hậu, thời tiết Nam Bộ sẽ tiếp tục diễn biến cực đoan, đòi hỏi người dân chủ động thích ứng và phòng ngừa rủi ro.
Bình luận (0)