Phụ nữ Palestine chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại bếp ăn cộng đồng ở Nuseirat, miền Trung Dải Gaza, ngày 17/12/2025 (Ảnh: AP)
Cơ quan hàng đầu thế giới về các cuộc khủng hoảng lương thực cho biết tình trạng nạn đói lan rộng ở Dải Gaza đã được ngăn chặn, song toàn bộ lãnh thổ Palestine này vẫn đang đối mặt nguy cơ chết đói và tình hình được đánh giá là hết sức mong manh.
Báo cáo mới của Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) được công bố ngày 19/12 cho biết, đã ghi nhận những cải thiện đáng kể về an ninh lương thực và dinh dưỡng sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10, đồng thời chưa phát hiện nạn đói tại Gaza. Tuy nhiên, IPC cảnh báo tình hình vẫn “rất dễ tổn thương”, với gần 2.000 người đang đối mặt mức độ đói nghiêm trọng nhất cho đến tháng 4 tới.
Theo IPC, trong kịch bản xấu nhất, bao gồm việc xung đột tái diễn và viện trợ bị gián đoạn, toàn bộ Dải Gaza có nguy cơ rơi vào nạn đói. Nhu cầu hỗ trợ vẫn ở mức rất lớn và cần duy trì, mở rộng cũng như bảo đảm viện trợ được tiếp cận không bị cản trở.

Một người bán hàng Palestine bày bán cá mòi tại chợ địa phương ở Gaza City, ngày 19/12/2025 (Ảnh: AP)
Cơ quan quân sự Israel phụ trách điều phối viện trợ vào Gaza, COGAT, đã bác bỏ các kết luận của IPC, cho rằng lượng viện trợ được cho phép vào Gaza vượt xa nhu cầu dinh dưỡng của người dân theo các phương pháp quốc tế, bao gồm tiêu chuẩn của Liên hợp quốc. Bộ Ngoại giao Israel cũng cho rằng báo cáo của IPC không phản ánh đúng thực tế và cáo buộc cơ quan này đánh giá chưa đầy đủ khối lượng viện trợ.
IPC khẳng định báo cáo của mình dựa trên dữ liệu từ Liên hợp quốc và COGAT, đồng thời bao gồm cả các chuyến xe viện trợ thương mại và nhân đạo.

Người dân Palestine đi lại tại khu chợ bán rau quả ở Gaza City, ngày 19/12/2025. (Ảnh: AP)
Báo cáo được công bố trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas đang bước vào giai đoạn then chốt, khi giai đoạn 1 sắp kết thúc nhưng giai đoạn 2 vẫn chưa được triển khai.
IPC cho biết việc giảm đáng kể giao tranh, các đề xuất hòa bình và khả năng tiếp cận lương thực tốt hơn đã giúp ngăn chặn nạn đói lan rộng. Hiện người dân Gaza trung bình có 2 bữa ăn mỗi ngày, tăng so với 1 bữa vào tháng 7. Tuy vậy, hơn 70% dân số Gaza vẫn sống trong các nơi trú ẩn tạm bợ và phụ thuộc vào viện trợ.
IPC cảnh báo trong 12 tháng tới, hơn 100.000 trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính và cần được điều trị khẩn cấp. Các tổ chức cứu trợ cho rằng dù viện trợ đã tăng, hàng triệu người vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ lương thực, nước sạch, chỗ ở và dịch vụ y tế.
Bình luận (0)