Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận kết quả kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đã đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Trong đó, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu các mặt hàng nói chung đang tăng nhanh hơn so với xuất khẩu nên cán cân thương mại đang nghiêng về nhập siêu với mức 20,46 tỷ USD. Mức nhập siêu này một phần đến từ biến động của giá xăng dầu, linh kiện điện tử, hàng hóa trên thế giới. Ngoài ra, còn do các doanh nghiệp đang gia tăng nhập khẩu để phục vụ sản xuất, mở rộng đầu tư, khi 94% hàng nhập khẩu là tư liệu sản xuất. Đây được xem là bước đệm quan trọng, tạo nền tảng cho tăng trưởng.
Song song với đó, để cân bằng cán cân thương mại, các ngành xuất khẩu trong nước cũng cần nhiều nỗ lực. Đơn cử, đối với ngành thủy sản, xuất khẩu 8 tháng đã chạm mốc 8 tỷ USD, tăng hơn 11%. Từ nay tới cuối năm, nhu cầu lễ hội và năm mới của nhiều thị trường xuất khẩu được dự báo sẽ tăng cao. Để mở rộng thị trường, các doanh nghiệp vừa phải làm chặt chẽ hơn các yêu cầu truy xuất nguồn gốc, vừa phải gia tăng đầu tư cho các sản phẩm chế biến sâu.
Đi vào hoạt động từ cuối tháng 6 năm nay, nhà máy có công suất chế biến tôm hơn 35.000 tấn mỗi năm. Hiện rất nhiều công đoạn được đầu tư công nghệ mới, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
"Đầu tư nhiều công nghệ, máy móc thiết bị sẽ mang lại nhiều lợi ích nhiều cho công ty, thứ nhất là tăng năng suất của nhà máy, thứ hai, giảm phụ thuộc vào con người, lao động sẽ giảm thiểu sai sót do con người, sản phẩm tạo ra sẽ đồng bộ hơn về chất lượng", ông Lê Văn Nhật - Giám đốc quản lý chất lượng, Công ty Minh Phú Khánh An cho biết.
Cà Mau là tỉnh có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với hơn 430.000 ha, sản lượng hơn 600.000 tấn/năm. Từ đầu năm đến nay, sản lượng tôm xuất khẩu đạt gần 400.000 tấn, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Ngoài con tôm thẻ, tôm sú có giá trị cao, hiện con tôm càng xanh cũng thị trường quốc tế đón nhận.
Theo ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cần tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế đối với sản phẩm sinh thái, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng để chúng ta nâng cao năng lực cạnh tranh ở các thị trường cao cấp. Áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, đặc biệt trong chế biến để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng đi vào các thị trường cao cấp.
Từ lợi thế về vùng nuôi đến năng lực chế biến, Cà Mau đang từng bước nâng tầm giá trị thủy sản. Khi con tôm được nâng cao chất lượng và thị trường được mở rộng, đây sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng để ngành thủy sản phát triển bền vững, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Bình luận (0)