Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế, bảo đảm công bằng

VTV.vn - Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm được kỳ vọng giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh, tạo công bằng và thúc đẩy chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Tính đến hết năm 2025, Việt Nam có khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, theo số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Khảo sát mới đây với 1.000 hộ kinh doanh trên cả nước cho thấy khoảng 70% cho rằng mức thuế hiện nay còn cao so với quy mô và khả năng hoạt động.

Trước thực tế đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Tại tọa đàm do VCCI tổ chức, nhiều chuyên gia nhận định đề xuất này sẽ giúp chính sách thuế trở nên công bằng hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh doanh nhỏ.

Theo Bộ Tài chính, hiện có hơn 2,5 triệu hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm. Nếu quy định mới được thông qua, nhóm này sẽ được miễn thuế và không phải thực hiện kê khai thuế.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, cho rằng đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự khoan dân, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy khu vực hộ kinh doanh phát triển.

Các chuyên gia cũng đánh giá, ngưỡng 1 tỷ đồng/năm là phù hợp, vừa hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ, vừa đảm bảo cân bằng trong hệ thống thuế giữa các thành phần kinh tế. 

Ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, phân tích: với một số ngành có biên lợi nhuận khoảng 25%, doanh thu 1 tỷ đồng tương đương lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng/năm – mức có thể vượt ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, thực tế nhiều hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong việc tách bạch doanh thu và chi phí, đặc biệt với hàng tồn kho không có hóa đơn chứng từ. Quy định tại Nghị định 68 đã phần nào tháo gỡ vướng mắc khi cho phép lập bảng kê hàng tồn kho gửi cơ quan thuế cùng tờ khai gần nhất.

Ngoài ra, việc áp dụng thanh toán không tiền mặt và công nghệ ngân hàng cũng giúp việc ghi nhận doanh thu minh bạch hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế), cho biết các ngân hàng đã hỗ trợ cung cấp phần mềm tạo hóa đơn, thậm chí giúp xác định doanh thu, qua đó giảm gánh nặng quản lý cho hộ kinh doanh.

Khảo sát của VCCI cũng cho thấy, khi hiểu rõ hơn về chính sách thuế, nhiều hộ có xu hướng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Các chuyên gia kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, phát triển phần mềm kế toán đơn giản và hướng dẫn kê khai dễ hiểu để hỗ trợ khu vực này.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.