Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại cho kinh tế Italy - Ảnh minh họa
Theo báo cáo của Liên đoàn Doanh nghiệp, Du lịch và Dịch vụ Italy, tình trạng nhiệt độ cao kéo dài có thể khiến nền kinh tế nước này thiệt hại từ 6 đến 12 tỷ euro mỗi năm. Báo cáo ước tính nếu mỗi năm Italy phải hứng chịu từ 30 đến 60 ngày nắng nóng cực đoan, doanh nghiệp sẽ đối mặt với chi phí năng lượng gia tăng, năng suất lao động suy giảm và doanh thu sụt giảm. Nắng nóng cũng làm thay đổi thói quen tiêu dùng và du lịch của người dân, khiến nhu cầu mua sắm và đi lại giảm, qua đó gây thêm áp lực đối với các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch.
Dữ liệu từ cuộc họp gần nhất của ban chỉ đạo thuộc Bộ Y tế Italy cho thấy tháng 6 là tháng nóng thứ hai từng được ghi nhận trên quy mô toàn cầu và châu Âu, với nhiệt độ cao hơn mức trung bình tới 1,78 độ C. Đáng chú ý, cảnh báo rủi ro cam và đỏ (mức cao thứ 2 và cao nhất trên thang 4 cấp) đã được ban bố trung bình 10 ngày ở miền Bắc, 10 ngày ở miền Trung và 4 ngày ở miền Nam Italy trong giai đoạn từ giữa đến cuối tháng 6. Tuy nhiên, tại một số thành phố, cảnh báo kéo dài nhiều ngày liên tục, đặc biệt tại Torino, nơi đã có tới 23 ngày ở mức báo động cam và đỏ.
Hiện nhà chức trách Italy đã triển khai kế hoạch quốc gia về phòng chống tác hại của nắng nóng với sức khỏe, cũng như tiến hành can thiệp đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương, liên quan đến các cơ sở y tế chính ở cả cấp địa phương và quốc gia. Ngoài ra, nhà chức trách cũng tìm cách giải quyết tình trạng khẩn cấp ở cấp độ xã hội, cam kết mở cửa và lập bản đồ các không gian công cộng, trung tâm xã hội có điều hòa.
Tuy nhiên, các nghiệp đoàn cho rằng các biện pháp hiện tại còn thiếu sót trong việc bảo vệ người lao động, đặc biệt ở những nhóm có nguy cơ cao như người giao hàng - những người đã tiến hành biểu tình những ngày gần đây để yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn.
Nhiệt độ bất thường đã được ghi nhận trên khắp châu Âu, với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan, với nhiệt độ cao hơn mức trung bình từ 4 đến 6 độ C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italy là những quốc gia nóng nhất trong khu vực Địa Trung Hải. Dữ liệu do mạng lưới giám sát tử vong của châu Âu (EuroMOMO) cho thấy đã có ít nhất 10.000 trường hợp tử vong trong tháng 6 trùng với các đợt nắng nóng. Hơn 9.000 trong số đó là người trên 65 tuổi và theo các nhà phân tích, nguyên nhân trực tiếp là do nắng nóng khắc nghiệt.
Bình luận (0)