Trong 12 ngày đầu tháng 7, thủ đô Rome ghi nhận 10 ngày có nhiệt độ từ 35 độ C trở lên. Tình trạng khô hạn cũng kéo dài, với lượng mưa thấp hơn nhiều so với mức trung bình.
Bộ Y tế Italy đã ban bố cảnh báo đỏ trong 2 ngày 14/7 và 15/7 do nắng nóng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Khu dân cư Testaccio ở Rome, Italy. (Ảnh: AP)
Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài từ 10 giờ đến 18 giờ, uống đủ nước và không để trẻ em, vật nuôi trong ô tô.
Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng có thể kéo dài đến cuối tuần, trước khi không khí mát giúp nhiệt độ giảm.
Bình luận (0)