Nhân viên an ninh tuần tra tại trung tâm Moscow, Nga, ngày 7/5/2026. (Ảnh: Reuters)
Nga cho biết hệ thống phòng không của mình đã bắn hạ nhiều UAV Ukraine hướng về Moscow trong ngày 7/5, khi nước này đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5.
Theo Reuters, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo trên Telegram rằng lực lượng phòng không đang đẩy lùi các cuộc tấn công bằng UAV Ukraine nhằm vào thủ đô Nga. Ông cho biết 32 UAV hướng về Moscow đã bị phá hủy kể từ đầu ngày 7/5.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn ít nhất 347 UAV Ukraine trong đêm 6/5. Moscow chỉ công bố số UAV và các loại vũ khí khác của Ukraine mà Nga tuyên bố đã đánh chặn.
Ông Sobyanin trước đó nói ít nhất 31 UAV đã bị bắn hạ khi đang bay về phía thủ đô Nga. Lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã được điều tới các địa điểm ghi nhận mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Các xe chuyên dụng đỗ gần Quảng trường Đỏ trước lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow, Nga, ngày 7/5/2026. (Ảnh: AP)
Cùng thời điểm, Không quân Ukraine cho biết Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa trong đêm. Theo phía Ukraine, Moscow đã phóng 102 UAV vào lãnh thổ Ukraine, trong đó 92 chiếc bị đánh chặn hoặc vô hiệu hóa. 8 UAV đã đánh trúng 6 địa điểm.
Các cuộc tấn công xuyên biên giới vẫn tiếp diễn dù cả Kiev và Moscow đều tuyên bố các lệnh ngừng bắn tạm thời riêng rẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này tuyên bố đơn phương ngừng bắn vào ngày 8 và 9/5, trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đánh dấu kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó nói rằng Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 24 giờ từ 0h ngày 5/5. Tuy nhiên, ông Zelensky ngày 6/5 cáo buộc phía Nga đã phá vỡ lệnh ngừng bắn.
Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev nếu Ukraine tấn công các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga.
Bình luận (0)