Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 28/2 tuyên bố Israel và Mỹ đã phát động chiến dịch chung mang tên "Sư tử gầm vang" nhằm vào Iran (Ảnh: AP)
Nhiều quốc gia phản ứng trước việc Mỹ - Israel tấn công Iran
Ngay sau khi Iran tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào các căn cứ có sự hiện diện của Mỹ tại Qatar, UAE, Bahrain và Jordan, nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ xung đột lan rộng.
Trong tuyên bố đăng tải bằng tiếng Arab trên mạng xã hội X, Qatar lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ trên lãnh thổ nước này là "vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia" và là hành động leo thang không thể chấp nhận. Doha khẳng định bảo lưu quyền đáp trả đầy đủ theo luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Qatar luôn nỗ lực giữ khoảng cách với các xung đột khu vực và thúc đẩy đối thoại giữa Iran với cộng đồng quốc tế.
Tuyên bố cho rằng việc lãnh thổ Qatar liên tục trở thành mục tiêu cho thấy "thiếu thiện chí", đe dọa nền tảng quan hệ song phương giữa hai nước.

Hàng loạt vụ nổ vang lên tại thủ đô Tehran sau các đợt không kích của lực lượng Israel nhằm vào Iran, ngày 28/2/2026 (Ảnh: AP)
Trên bình diện quốc tế, nhiều nhà lãnh đạo đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, mô tả tình hình là "nguy hiểm", nhấn mạnh bảo vệ dân thường và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế phải được đặt lên hàng đầu.
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ bày tỏ "hết sức lo ngại" trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảnh báo các hành động quân sự đang "đưa Trung Đông tới bờ vực thảm họa", thúc giục Washington và Tehran tìm lối thoát ngoại giao thay vì tiếp tục leo thang.
Tổng thống Slovenia Nataša Pirc Musar cho rằng khu vực đang chứng kiến "sự leo thang nghiêm trọng" đe dọa hòa bình và ổn định.
Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định Tehran "đã có mọi cơ hội để ngăn chặn kịch bản bạo lực", đồng thời bày tỏ mong muốn người dân Iran được hưởng an ninh và tự do.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố ủng hộ Mỹ trong nỗ lực ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Ấn Độ khuyến cáo công dân tại Israel và Iran hết sức thận trọng, hạn chế di chuyển không cần thiết.
Nga lên án "hành động gây hấn vũ trang"
Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/2 ra tuyên bố chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là "hành động gây hấn vũ trang được lên kế hoạch trước và không bị khiêu khích đối với một quốc gia thành viên Liên hợp quốc có chủ quyền".
Moscow cáo buộc Washington và Tel Aviv "núp bóng" quan ngại về chương trình hạt nhân Iran để theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Tehran. Tuyên bố cảnh báo các cuộc tấn công có nguy cơ dẫn tới thảm họa nhân đạo, kinh tế và thậm chí phóng xạ trong khu vực, đồng thời đẩy Trung Đông vào vòng xoáy leo thang mất kiểm soát.

(Ảnh: AP)

Người dân Iran trong tâm trạng lo âu, phấp phỏng khi căng thẳng Iran - Mỹ leo thang (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Theo phía Nga, ông Araghchi thông báo Tehran sẽ đề nghị triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Moscow tái khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm giải pháp hòa bình và cho rằng Mỹ và Israel phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những hệ quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận tình hình Iran với Hội đồng An ninh Nga qua hình thức trực tuyến.
Nga và Iran thời gian qua tăng cường hợp tác kinh tế - quân sự trong bối cảnh cùng chịu sức ép trừng phạt từ phương Tây. Tuy nhiên, Moscow cũng duy trì quan hệ với Israel, khiến nước này phải cân nhắc kỹ lưỡng các bước đi tiếp theo.
Thủ tướng Israel tuyên bố chiến dịch sẽ "mạnh hơn bao giờ hết"
Trong thông điệp ghi hình phát đi sáng 28/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel và Mỹ đã phát động chiến dịch chung mang tên "Sư tử gầm vang" nhằm chấm dứt mối đe dọa từ chế độ Ayatollah tại Iran.
Ông cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), phối hợp với quân đội Mỹ, đang tấn công các mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng Basij và các cơ sở tên lửa đạn đạo đe dọa Israel cũng như lực lượng Mỹ. Chiến dịch sẽ tiếp tục cho tới khi cần thiết.
Theo ông Netanyahu, nếu không hành động kịp thời, Iran có thể tái thiết chương trình hạt nhân và tên lửa ở mức "không thể bị vô hiệu hóa". Ông nhấn mạnh nguy cơ một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và hàng chục nghìn tên lửa đạn đạo là điều Israel "không thể chấp nhận".

Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi kết thúc cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, ngày 29/12/2025 (Ảnh: AP)
Thủ tướng Israel cũng gửi thông điệp tới người dân Iran, cho rằng họ "không phải kẻ thù" của Israel và kêu gọi lực lượng an ninh Iran hạ vũ khí để bảo đảm an toàn.
Đồng thời, ông bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước. Ông cảnh báo những ngày tới sẽ "đầy thách thức", song khẳng định Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động để bảo đảm an ninh lâu dài.
Bình luận (0)