(Ảnh: AP)
Tòa án quân sự ở thành phố Rostov trên sông Đông đã tuyên án 15 binh sĩ Ukraine thuộc Tiểu đoàn Aidar mà Nga đã chỉ định là một nhóm khủng bố, với mức án tù từ 15 đến 21 năm.
Bản án này đánh dấu phiên tòa xét xử tập thể thứ hai đối với tù binh chiến tranh Ukraine kể từ tháng 3 năm nay. Theo đó, 23 thành viên của Lữ đoàn Azov đã bị kết án với cáo buộc tương tự trong một phiên tòa cũng bị Ukraine lên án là vi phạm luật pháp quốc tế.
Khi phiên tòa xét xử các thành viên Tiểu đoàn Aidar bắt đầu vào năm 2023, đặc phái viên nhân quyền của Ukraine - ông Dmytro Lubinets - đã lên án và cáo buộc Nga đang biến những người bảo vệ quê hương của Ukraine thành tội phạm.

Các luật sư và bị cáo (ở phía sau) trong phiên tòa tại Tòa án Quân sự Quận phía Nam ở thành phố Rostov trên sống Đông, Nga (Ảnh: AP)
Nga đã cáo buộc nhóm binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Azov và Tiểu đoàn Aidar là tổ chức khủng bố, phạm tội ác chiến tranh. Các đơn vị tình nguyện này được thành lập ngay sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Và họ đã tích cực tham gia chiến đấu chống lại lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine. Lữ đoàn Azov, Tiểu đoàn Aidar và các đơn vị tình nguyện khác cuối cùng đã được sáp nhập vào quân đội Ukraine.
Khi phiên tòa xét xử các thành viên Aidar bắt đầu vào năm 2023, ban đầu có 18 bị cáo. Hai y tá từng phục vụ trong tiểu đoàn cũng bị đưa ra xét xử, nhưng họ đã được trả về Ukraine theo một thỏa thuận trao đổi tù binh. Phiên tòa xét xử một tài xế phục vụ trong tiểu đoàn sẽ được tổ chức riêng.
Phiên tòa được tổ chức tại một tòa án quân sự ở thành phố Rostov trên sông Đông - nơi đặt Quân khu phía Nam của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km về phía Đông. Phần lớn phiên tòa được diễn ra kín, nhưng các phóng viên được phép đưa tin về phiên tòa khai mạc và phán quyết.

Bình luận (0)