(Ảnh: TASS)
Phát biểu với hãng thông tấn TASS, ông Vladislav Maslennikov, Giám đốc Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết vào tháng 12/2025, Ngân hàng Trung ương Nga đã đệ đơn kiện lên Tòa Trọng tài Moscow nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tổ chức lưu ký Euroclear. Theo ông Maslennikov, vụ kiện xuất phát từ việc Nga không thể sử dụng các khoản tiền thuộc sở hữu nhà nước đang bị phong tỏa tại châu Âu.
"Chúng tôi coi mọi hành động bất hợp pháp liên quan đến tài sản của Nga là hành vi đánh cắp, và đất nước chúng tôi sẽ có phản ứng phù hợp", ông Maslennikov nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý, trong đó có vai trò của Bộ Ngoại giao, nhằm đòi lại những tài sản đang bị giữ trái phép trong EU.
Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Nga, khoảng 300 tỷ USD tài sản dự trữ quốc gia của Nga đã bị các nước phương Tây phong tỏa kể từ năm 2022. Phần lớn số tài sản này được giữ tại châu Âu, chủ yếu thông qua Euroclear - tổ chức lưu ký có trụ sở tại Bỉ. Một lực lượng đặc nhiệm do Nhóm G7, EU và Australia thành lập cũng ước tính giá trị tài sản chủ quyền Nga bị phong tỏa vào khoảng 280 tỷ USD.
Trong khi đó, các nguồn tin cho biết số tài sản của Nga bị đóng băng tại Mỹ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Một báo cáo hồi năm 2023 cho rằng mới chỉ xác định được khoảng 5 tỷ USD tài sản chủ quyền Nga bị phong tỏa tại Mỹ, trong tổng số hơn 600 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga trước xung đột Ukraine.
Liên quan đến khả năng xử lý số tài sản này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng bất kỳ giải pháp nào cũng cần phải có việc dỡ bỏ phong tỏa từ phía các cơ quan chức năng Mỹ và phương Tây, đồng thời nhấn mạnh Nga vẫn coi biện pháp đóng băng tài sản là trái luật quốc tế. "Hiện vẫn chưa rõ khung pháp lý cụ thể sẽ được xây dựng như thế nào. Tất cả cần được thảo luận kỹ lưỡng", ông Peskov nói.
Trước đó, Nga từng phát tín hiệu sẵn sàng thảo luận khả năng sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa cho công cuộc tái thiết Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình, song nhấn mạnh việc phân bổ nguồn tiền này phải tính đến các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Vụ kiện mới nhất được xem là bước đi cứng rắn của Moscow nhằm bảo vệ lợi ích tài chính và chủ quyền kinh tế trước các biện pháp trừng phạt kéo dài của phương Tây.
Bình luận (0)