Cờ Nga và Mỹ được treo trên tòa nhà chính của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga, ngày 12/3/2026 (Ảnh: VCG)
Phái đoàn các nhà lập pháp Duma Quốc gia Nga (Hạ viện của Quốc hội Liên bang Nga) đã gặp gỡ các thành viên Quốc hội Mỹ tại Washington hôm 26/3. Trong cuộc đối thoại nghị viện này, họ đã thảo luận về nhiều vấn đề - bao gồm đàm phán hòa bình Ukraine và nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước.
Nữ nghị sĩ Anna Paulina Luna - thành viên đảng Cộng hòa Mỹ đến từ bang Florida - là người chủ trì cuộc đối thoại nghị viện với phái đoàn Nga. Bà cho biết điều tối quan trọng là Nga và Mỹ - hai siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới - phải duy trì đối thoại cởi mở, trao đổi ý tưởng và các kênh liên lạc thông suốt.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại nghị viện và nỗ lực vì hòa bình để ủng hộ nỗ lực của chính quyền hiện tại nhằm thúc đẩy hòa bình cũng như cơ hội kinh tế" - bà Luna đăng trên mạng xã hội.

Nữ nghị sĩ Anna Paulina Luna, người chủ trì cuộc đối thoại nghị viện với phái đoàn Nga (Ảnh: Getty Images)
Bà Svetlana Zhurova - thành viên Duma Quốc gia thuộc đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất - cho hay Ukraine là vấn đề nổi bật nhất được thảo luận trong cuộc đối thoại nghị viện. Tiếp theo là các vấn đề liên quan đến thị thực và tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ bị tịch thu dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Obama và chính quyền Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Hai bên đã đề cập đến khả năng tổ chức chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ tới Moscow vào tháng 5 tới. Nội dung thảo luận cũng bao gồm việc vận động để vận động viên Nga tham dự Olympic Los Angeles 2028, cũng như tổ chức các trận khúc côn cầu giao hữu giữa hai nước.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử vào năm 2025, các quan chức ở Nga và Mỹ đã tổ chức nhiều vòng đàm phán ngoại giao tập trung vào việc bình thường hóa quan hệ song phương. Trong khi cả hai bên đều bày tỏ sự lạc quan về những nỗ lực này, chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ lớn của Nga vào tháng 10/2025, cho thấy một sự hòa giải hoàn toàn vẫn còn xa vời.

Các nhà lập pháp Duma Quốc gia đại diện cho phái đoàn Nga tại Washington, ngày 26/3/2026 (Ảnh: RepLuna/X)
Đồng thời, các nhà chức trách ở Moscow thông tin một số yêu cầu quan trọng của họ - bao gồm việc khôi phục các chuyến bay trực tiếp - đã bị phớt lờ.
Bà Zhurova thông tin các nhà lập pháp Mỹ và Nga hôm 26/3 cũng đã thảo luận về hợp tác nhân đạo, khôi phục quan hệ văn hóa và các buổi biểu diễn của nhà hát Bolshoi và Mariinsky tại Mỹ: "Điều này sẽ giúp hai nước xích lại gần nhau hơn".
Theo Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev, cuộc đối thoại nghị viện được đánh giá là tích cực và hiệu quả.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một phái đoàn nghị viện Nga tới Mỹ kể từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022. Chuyến thăm đánh dấu tín hiệu đáng chú ý trong nỗ lực khôi phục đối thoại song phương.
Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Boris Chernyshov nhấn mạnh cuộc đối thoại nghị viện này là nền tảng để xây dựng lòng tin và thúc đẩy các bước tiến tiếp theo.
Bình luận (0)