(Ảnh: TASS)
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, Lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các loại vũ khí tầm xa chính xác cao đặt trên mặt đất, trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái. Cuộc tấn công nhằm vào các doanh nghiệp quân sự và những cơ sở hạ tầng năng lượng do quân đội Ukraine sử dụng. Các mục tiêu tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công.
Quân đội Nga cũng đã phá hủy một máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine. Lực lượng của Moscow đã tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine, cũng như những địa điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 200 máy bay không người lái cánh cố định và 3 quả bom thông minh của Ukraine trong 24 giờ qua - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đống đổ nát của một tòa nhà chung cư sau vụ tấn công tên lửa của Nga ở Kharkov, Ukraine, ngày 7/3/2026 (Ảnh: AP)
Bên cạnh đó, quân đội Nga đã phá hủy 2 trạm radar RADA RPS-42 do Israel sản xuất trong khu vực tác chiến đặc biệt trong 24 giờ qua. Theo tuyên bố, Tiểu đoàn tác chiến phía Bắc đã phá hủy một trạm trong số này. "Một trạm radar RADA RPS-42 do Israel sản xuất, 2 trạm tác chiến điện tử, 4 kho đạn dược và các nguồn lực vật chất đã bị phá hủy". Nhóm tác chiến phía Nam đã phá hủy một trạm radar tương tự khác. Trong khi đó, nhóm tác chiến phía Tây đã phá hủy một trạm radar Robin IRIS do Hà Lan sản xuất.
Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga thông tin binh lính nước này đã tiêu diệt khoảng 1.375 binh sĩ Ukraine trong khu vực tác chiến đặc biệt trong ngày qua. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã tiêu diệt hơn 200 binh sĩ Ukraine, nhóm tác chiến phía Tây hạ hơn 180 binh sĩ. Con số này đối với nhóm tác chiến phía Nam là 200, nhóm tác chiến Trung tâm hơn 335, nhóm tác chiến phía Đông gần 400 binh sĩ và nhóm tác chiến Dnepr hơn 60.
Bình luận (0)