Nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom lượn của Nga tại Kramatorsk, vùng Donetsk, ngày 29/3/2026 (Ảnh: Vadym Filashkin/Telegram)
Thống đốc vùng Donetsk - ông Vadym Filashkin - báo cáo vào ngày 29/3 rằng vụ Nga tấn công bằng bom lượn xảy ra vào giữa trưa 29/3 (giờ địa phương). Các nạn nhân bị thương có độ tuổi từ 20 đến 80.
Chính quyền địa phương đang xác định số lượng dân thường thương vong cuối cùng trong vụ tấn công bằng bom lượn và mức độ thiệt hại về tài sản. Theo Thống đốc Filashkin, nhiều tòa nhà cao tầng được báo cáo đã bị hư hại. Các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường vụ tấn công.
Nằm cách các vị trí gần nhất của quân Nga ở phía Đông vùng Donetsk - nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất - chưa đầy 20 km, thành phố Kramatorsk đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng bom lượn và máy bay không người lái của Nga trong những tuần qua. Thành phố này từng là nơi sinh sống của khoảng 200.000 người trước khi chiến tranh nổ ra và đã trở thành thủ phủ khu vực trên thực tế sau khi Nga kiểm soát vùng Donetsk vào năm 2014.
Trong khi đó, vào cuối ngày 29/3, các vụ nổ đã được nghe thấy ở thành phố Taganrog, miền Nam nước Nga, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Người dân địa phương mô tả đây cuộc tấn công UAV của Ukraine dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Đổ xăng xe tại một trạm xăng ở Moscow, Nga, ngày 29/2/2024 (Ảnh: AFP/Getty Images)
Nhằm ổn định thị trường năng lượng trong nước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vừa chỉ thị Bộ Năng lượng soạn thảo nghị định cấm xuất khẩu xăng dầu. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1/4 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/7.
Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp về thị trường nhiên liệu nội địa do ông Novak chủ trì. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo nguồn cung ưu tiên và kiểm soát giá cả không vượt quá mức dự báo. Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh chiến tranh ở Iran đã gây ra sự tăng vọt giá nhiên liệu toàn cầu, trong khi các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã hạn chế khả năng chế biến và xuất khẩu dầu của nước này.
Phó Thủ tướng Nga lưu ý rằng việc siết chặt xuất khẩu xăng dầu là biện pháp cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng trong nước trước các cú sốc về giá. Dù nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu Nga tại nước ngoài vẫn ở mức cao nhưng Moscow khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là giữ vững ổn định kinh tế nội địa.
Bình luận (0)