Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc bắt tay trong lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/5/2026 (Ảnh: AP)
Nga và Trung Quốc đã xây dựng mối quan hệ đối tác kinh tế sâu rộng, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế, phối hợp trong khuôn khổ BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, G20 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cả hai chính phủ đều cho rằng mạng lưới các dự án song phương và hợp tác đa phương ngày càng mở rộng nhằm mục đích bảo vệ nền kinh tế của hai nươc khỏi áp lực bên ngoài và thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực hơn.
Kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc đã vượt mốc 200 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp, vượt qua 240 tỷ USD vào năm 2025. Theo dữ liệu hải quan, kim ngạch thương mại đạt 85,2 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026 - tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025.
Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp, trong khi Nga đã vươn lên top 8 đối tác thương mại của Trung Quốc. Moscow xuất khẩu năng lượng, nguyên liệu thô và hàng nông sản sang Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cung cấp máy móc, xe cộ, thiết bị điện tử và hàng tiêu dùng cho Moscow. Việc leo thang xung đột Ukraine vào năm 2022 và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau đó đã thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 20/5/2026 (Ảnh: AP)
Nga và Trung Quốc phần lớn đã loại bỏ các loại tiền tệ phương Tây trong thương mại song phương. Theo đó, hầu hết các giao dịch thương mại hiện nay giữa hai nước được thực hiện bằng đồng Ruble và Nhân dân tệ. Moscow cho biết quá trình chuyển đổi này đã giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính dựa trên đồng USD và Euro, giúp giao dịch thương mại giữa hai nước trở nên bền vững hơn trước áp lực và lệnh trừng phạt từ bên ngoài.
Bất chấp các hạn chế của phương Tây, Trung Quốc đã mở rộng thương mại năng lượng với Nga, trở thành bên mua dầu chính của Nga. Moscow hiện nằm trong số các nhà cung cấp hàng đầu của Bắc Kinh về dầu thô, khí đốt qua đường ống, LNG và than đá. Hai nước đã tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" vào năm 2022.
Việc khánh thành đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia vào năm 2019 đánh dấu sự mở rộng lớn trong xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc, với tuyến đường đạt công suất thiết kế tối đa vào tháng 12/2024. Moscow và Bắc Kinh cũng đang thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 qua Mông Cổ, qua đó có thể tăng đáng kể nguồn cung từ các mỏ ở Tây Siberia trước đây phục vụ châu Âu.

Các tuyến đường ống dẫn dầu của Nga đến Trung Quốc (Ảnh: Gazprom)
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sau cuộc hội đàm cấp cao Nga - Trung rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ các lập trường chung tại những diễn đàn quốc tế như G20, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Ông Putin nói: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ lập trường của mình trong các diễn đàn đa phương như G20, Tổ chức Thương mại Thế giới, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển mới. Chúng tôi dự định thúc đẩy sự hài hòa của các quá trình tích hợp trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), với triển vọng hình thành một quan hệ đối tác Á - Âu rộng lớn hơn".
Bình luận (0)