Ngành công nghiệp ô tô Nga nỗ lực nội địa hoá

VTV.vn - Theo báo chí Nga, việc tăng cường nội địa hóa đang góp phần vào xu hướng ổn định và tăng trưởng trên thị trường ô tô.

Ngành công nghiệp ô tô Nga là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây vào năm 2022, khi các nhà máy thuộc sở hữu của các công ty nước ngoài đã phải đóng cửa. Nhưng ở thời điểm này, hầu hết các nhà máy đã hoạt động trở lại với sự ra đời của các thương hiệu xe mới. Theo báo chí Nga, việc tăng cường nội địa hóa đang góp phần vào xu hướng ổn định và tăng trưởng trên thị trường.

Theo Bộ Công thương Nga, hơn một nửa số xe ô tô được bán ra trên thị trường Nga trong năm qua được sản xuất ở trong nước. Sau giai đoạn suy thoái, ngành công nghiệp ô tô Nga đã nhấn nút "khởi động lại", với hơn 20 thương hiệu và khoảng 50 mẫu xe hơi đang được sản xuất tại đây.

Số liệu từ Avtostat cho thấy, có khoảng 265.000 xe ô tô mới đã được bán ra trong quý I năm 2026, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất là Lada, với gần 64.000 chiếc.

Tờ Quan điểm cho biết, Nga hoàn tất việc khởi động lại các nhà máy sản xuất ô tô trong năm nay khi hai nhà máy cuối cùng trong số 13 nhà máy bị bỏ trống được mở cửa trở lại. Đó là các nhà máy cũ của Toyota và nhà máy GAZ ở Nizhny Novgorod, nơi lắp ráp các mẫu xe Volkswagen và Skoda.

Cùng với việc khởi động lại các nhà máy, theo tờ Tin tức Izvestia, ngành công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, với hàng trăm nghìn việc làm, đang được tái thiết. Nhà nước đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ nghiên cứu và phát triển - 50 dự án với tổng trị giá 11 tỷ ruble, là gần 146 triệu USD.

Tờ Komsomolskaya Pravda ghi nhận, xe Trung Quốc đang mất dần thị phần tại Nga sau thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng, từ 58% vào năm 2024 xuống chỉ còn 40%. Có khoảng 15 mẫu xe Trung Quốc đã rời bỏ hẳn thị trường Nga trong khoảng đầu năm này. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho thấy, đây thực tế là sự phân bổ lại khi một số thương hiệu không còn được coi là thương hiệu Trung Quốc do quá trình nội địa hoá. Nước Nga đang chứng kiến một sự chuyển dịch có hệ thống, hướng tới việc lắp ráp tại địa phương và điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với điều kiện ở trong nước.

Việc tăng tỷ lệ nội địa hóa và phát triển sản xuất trong nước sẽ góp phần tạo điều kiện để ổn định giá cả và dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng. Điểm tăng trưởng trong giai đoạn tới có khả năng là sự ra mắt của các thương hiệu mới từ các nhà sản xuất ở trong nước.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.