Phác họa Cole Tomas Allen tại phiên tòa ở Washington, Mỹ, ngày 4/5/2026. (Ảnh: AP)
Theo hồ sơ vụ án, Cole Tomas Allen không phát biểu tại phiên tòa ngày 11/5, trong khi luật sư của người này thay mặt anh ta đưa ra lời khai không nhận tội. Allen bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump, tấn công một sĩ quan liên bang và phạm các tội liên quan đến súng đạn. Trong đó, cáo buộc đầu tiên có thể khiến nghi phạm đối mặt mức án lên tới tù chung thân.
Các công tố viên cho rằng Allen đã nổ súng bằng súng shotgun nhằm vào một đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ và lao vào một điểm kiểm soát an ninh trong vụ tấn công bất thành tại tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4. Đây là sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Trump, các quan chức cấp cao trong chính quyền và hơn 2.500 thành viên của giới báo chí tại Washington.

Phác họa Cole Tomas Allen trong phiên tòa tại Washington, Mỹ, ngày 4/5/2026. (Ảnh: AP)
Theo cáo buộc, nghi phạm đã đi tàu từ California tới Chicago, sau đó tiếp tục tới Washington DC và đăng ký lưu trú tại khách sạn Washington Hilton, nơi tổ chức buổi tiệc ngày 25/4. Các công tố viên liên bang cho biết Allen đến khách sạn vào tối trước sự kiện. Khi buổi tiệc đang diễn ra, nghi phạm bị cáo buộc đã vượt qua khu vực an ninh phía trên khu vực tiếp đón trước khi bị khống chế.
Trong tài liệu gửi tòa, các công tố viên cho biết Allen mang theo một khẩu shotgun nạp đạn bằng bơm cỡ 12 và một khẩu súng ngắn. Một bản báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng trích dẫn nội dung được cho là từ một bức thư mà Allen gửi cho người thân ngay trước khi bị khống chế bên ngoài phòng tiệc của khách sạn.
Bình luận (0)